GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 22
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 022
 Lượt tr.cập 055578122
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Đại Chủng viện Vinh-Thanh 28.04.2024
Đại Chủng viện Vinh Thanh thăm mục vụ Mùa Chay tại miền Tây xứ Nghệ
23.03.2015

Hành trình 40 ngày Chay Thánh, khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để nhắc nhở mỗi Kitô hữu nhớ về 40 ngày chay tịnh trong hoang địa của Chúa Giêsu trước khi Ngài khởi đầu sứ vị công khai. Đây cũng chính là khoảng thời gian Phụng vụ cao điểm thích hợp để mỗi Kitô hữu noi gương Thầy Chí Thánh dùng 40 ngày để ăn năn, sám hối, mở rộng tâm hồn đón nhận thánh ý Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân. Có lẽ vì thế mà trong suốt 40 ngày của mùa Chay, bước chân mục vụ của gia đình Chủng viện Vinh Thanh đã không hề ngừng nghỉ, rong ruổi khắp các xứ họ để đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Hãy ra đi hướng đến thế giới, đến anh em khó nghèo. Ra đi đến những vùng ngoại biên, vượt qua ranh giới của những bức tường tu viện, hoà mình vào dòng đời, dù có thể ít nhiều sứt mẻ… đó là những lời mời gọi thường xuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô, họ là những thừa tác viên của Chúa, họ là những người sống đời thánh hiến đã can đảm vượt qua những định kiến, mạnh dạn dấn thân vào những ngóc ngách xã hội ngập tràn các nguy hiểm, hoặc tham gia những hoạt động đời thường, để mang Tin Mừng đến cho người khác. Chuyến thăm mục vụ tại giáo xứ Cồn Cả và Vĩnh Giang (thuộc giáo hạt Phủ Quỳ) của quí thầy khóa XIII ĐCV Vinh Thanh vào ngày 22.3.2015 vừa qua đã diễn tả cách đủ đầy về ý nghĩa và tâm tình đó.

Trở về với hai giáo xứ thuộc giáo hạt Phủ Quỳ hôm nay, chúng tôi có thể nhận thấy rất rõ về một sức sống đạo mãnh liệt qua đời sống bác ái, phụng vụ, qua các đoàn thể Công giáo tiến hành. Đời sống vật chất được cải thiện, giới trẻ được tạo cơ hội nhiều hơn để thăng tiến. Song, vẫn còn đó những hộ gia đình bị bó buộc trong sự thiếu thốn về vật chất, lo lắng chắt chiu từng chút những giá trị của sự sống và vượt ra khỏi cái cơ cực hiện tại nơi mảnh đất thuộc miền Tây xứ Nghệ.

Vừa đặt chân tới mảnh đất vùng bán sơn địa vào lúc 7h sáng ngày 22.3.2015 trước sự tiếp đón nồng hậu của cha Quản hạt Gioan B. Nguyễn Viết Công và bà con giáo dân, mọi người dường như quên đi cái mệt của một chuyến đi gần 100km để dâng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Cồn Cả. Cùng đi với anh em chủng sinh khóa XIII có cha Phêrô Nguyễn Văn Hương – phó giám đốc ĐCV và cha Phaolô Nguyễn Văn Thái – Đồng Hành. Trong phần quảng diễn Lời Chúa, phỏng theo đoạn Tin Mừng Gioan CN V Mùa Chay 12, 20-33, cha phó giám đốc ĐCV đã nhấn mạnh đến đỉnh cao nơi sứ mạng của Đức Kitô được thể hiện nơi mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh của Ngài. Với Chúa Giêsu, vinh quang đích thực được thể hiện nơi tình yêu hy sinh phục vụ, tình yêu xả kỷ vị tha, tình yêu thí mạng vì người mình yêu. Đó là lời mời gọi mọi Kitô hữu biết chết đi cho con người tội lỗi, từ bỏ ý riêng, sống theo ý Chúa để trở nên những hạt lúa trổ bông, góp phần vào sứ mệnh làm vinh danh Chúa; đồng thời, cho mỗi người biết kết hợp đời sống mình với Chúa Kitô trên thập giá để trở thành lời cứu độ mang lại niềm vui, bình an và ơn thánh cho những người đang sống trong tội lỗi sớm trở về cùng Chúa. Lời mời gọi đó đặt trong bối cảnh Năm Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn càng mang một ý nghĩa đặc biệt hơn để nhắc nhớ mỗi tín hữu biết xây dựng nên một cộng đoàn cầu nguyện, luôn sống trong sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa và làm cho chính đời sống mỗi gia đình trở thành lời kinh sống động, thấm nhuần đời sống yêu thương hiệp nhất giữa những khó khăn, thử thách của cuộc đời và trở thành lời chứng âm thầm nhưng có sức thuyết phục của Tin Mừng.

Sau Thánh lễ, quý cha và anh em chủng sinh lần lượt đi thăm hỏi, tặng quà một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai giáo xứ Cồn Cả và Vĩnh Giang. Đây là cơ hội để mỗi thành viên trong đoàn hiểu hơn về cuộc sống của những con người nơi đây, đồng thời gửi đến họ lời động viên khích lệ tinh thần. Món quà vật chất tuy không đáng là bao nhưng hơn cả là mong muốn được gửi trao tình người để sưởi ấm những cung lòng bấy lâu đóng chặt bởi cô quạnh, để nhóm lên chút lửa niềm tin vào tương lai ngày mai dù nhỏ bé. Những cay đắng, đau khổ, có thể mãi còn tiếp nối, song hành cùng cuộc đời, nhưng tình người sẽ xoa dịu nỗi đau, gắn kết tâm hồn để cái đẹp, cái thiện, cái chân chính luôn được tôn vinh.

Buổi chiều cùng ngày đã diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa giáo xứ Cồn Cả và chủng sinh Vinh Thanh. Bất chấp những vấn đề về tuổi tác, sức khỏe hay thể hình, các cầu thủ hai bên đã cống hiến cho các khán giả trên sân những pha bóng và bàn thắng đẹp mắt với tinh thần thi đấu “fair play” trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả hai bên.

Tạm biệt giáo xứ tại miền Tây xứ Nghệ khi trời đã dần về đêm, đoàn người đi nhưng lòng đầy lưu luyến. Những ứng sinh linh mục tương lai chợt dậy trào niềm hứng khởi về tình yêu phục vụ đang gọi mời, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh, niềm vui lớn nhất của đời tu là được phục vụ, là đem niềm vui đến cho người khác. Thấy họ được hành phúc, đó cũng là hạnh phúc của mình, lấy niềm vui của người khác là niềm vui của bản thân, vì nếu không vì lí tưởng đó, chúng ta đã không chọn đời sống tu trì.

















Minh Quân



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net