GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 055682023
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 03.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Video các sá»± kiện Đại Há»™i Giá»›i Trẻ Thế Giá»›i Madrid 2011

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Phim, Hình ảnh, Videoclip Công giáo
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Phim, Hình ảnh, Videoclip Công giáo 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 17.08.2011    Tiêu đề: Video các sá»± kiện Đại Há»™i Giá»›i Trẻ Thế Giá»› Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Video Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid 2011
Lễ Khai Mạc


Tối ngày 16-08-2011, lúc 20g (giờ Madrid, tức 1g sáng 17-08 giờ VN), Ngày Giới trẻ Thế giới (GTTG) lần thứ 26 đã chính thức khai mạc tại quảng trường Cibeles, trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

Thánh lễ khai mạc Ngày GTTG do Đức Hồng y Antonio Maria Rouco Varela, Tổng Giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha chủ tế. Đồng tế với ĐHY có 800 giám mục và 8000 linh mục.

Ước tính có 500.000 bạn trẻ và khách hành hương tham dự Thánh lễ.

Thánh lễ được cử hành với phụng vụ kính nhớ Chân phước Gioan Phaolô II, Đấng sáng lập ngày GTTG.

---------------------------------------

Xem hình ảnh cập nhật Đại Hội Giới Trẻ Thế giới Madrid 2011 tại đây:

http://www.flickr.com/photos/madrid011/

+


Được sửa chữa bởi Levitan ngày 21.08.2011, sửa lần 1
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 21.08.2011    Tiêu đề: re: Video các sá»± kiện Đại Há»™i Giá»›i Trẻ Thế G Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Video Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid 2011
Thứ tư 17-8-2011


(VietCatholic News) - Sáng thứ Tư 16/8, 428.000 bạn trẻ đến từ 117 quốc gia trên thế giới sẽ bắt đầu chương trình ba buổi học giáo lý tại 76 nhà thờ tại thủ đô Madrid. Trong ba buổi sáng thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu từ 10 giờ sáng đến xế trưa mỗi ngày sẽ có một Giám mục giảng dạy giáo lý và trả lời các vấn nạn của các bạn trẻ.

Các bạn trẻ Việt Nam sẽ học giáo lý với Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ của HĐGM Việt Nam và Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam.

Các buổi học giáo lý là mối quan tâm hàng đầu của ban tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới. Thật vậy, Đức Hồng y Antonio Maria Rouco Varela đã viết thư cho mọi đan viện và tu viện chiêm niệm của Tây Ban Nha, xin họ cầu nguyện đặc biệt cho chương trình giáo lý đặc biệt dành cho các bạn trẻ sắp tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới.

Tây Ban Nha có tất cả 800 đan viện rải rác khắp nước. Đó là các đan viện Bênêđictô, Cathusian, Cát Minh, Augustinô, Phanxicô và nhiều dòng tu khác, mỗi đan viện đều có nền linh đạo riêng, nhưng tất cả đều có chung một sứ mệnh: phục vụ một mình Thiên Chúa trong cầu nguyện và đền tội liên tục. Ngoài ra, các đan viện này còn có liên hệ với các đan viện chiêm niệm trên khắp thế giới. Tất cả đều hiệp thông cầu nguyện cho Ngày Giới trẻ Thế giới tại Madrid.

+
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 21.08.2011    Tiêu đề: re: Video các sá»± kiện Đại Há»™i Giá»›i Trẻ Thế G Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Video Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid 2011
Thứ Năm 18-8-2011


(VietCat.News) - Sáng thứ Năm 17/8, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đáp trực thăng ra phi trường Ciampino của Rôma để đáp chuyến máy bay sang Madrid.

Lúc 12 giờ, theo giờ địa phương, máy bay của Đức Thánh Cha đáp xuống phi trường quốc tế Barajas. Ngài đã được Vua Juan Carlos I của Tây Ban Nha, Hoàng hậu Sofia và Thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero chào đón tại phi trường.

Lúc 19:15, Đức Thánh Cha đã đi bộ cùng với bạn trẻ tiến qua cổng Alcalá để vào quảng trường Độc Lập, tiếng Tây Ban Nha là Plaza de Independencia.

Khi Đức Thánh Cha tiến qua cổng Alcalá, tất cả các nhà thờ tại Madrid đã đổ những hồi chuông dài để đón mừng Đấng Kế Vị Thánh Phêrô.

Đông đảo các bạn trẻ đã chào đón Đức Thánh Cha tại quảng trường Cebeles nơi ngài cử hành thánh lễ đầu tiên với các bạn trẻ trong thời gian Đại hội Giới trẻ Thế giới 2011 tại Madrid.

Video Nghi thức chào đón Đức Thánh Cha tại Alcalá


Đức Thánh Cha được ông Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez là thị trưởng thành phố đón tiếp. Ông thị trưởng trao cho Đức Thánh Cha chìa khoá thành phố Madrid như một biểu tượng nói lên sự tuân phục của dân thành Madrid với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô.

Theo chương trình ban đầu, Đức Thánh Cha sau đó sẽ lên xe đi đến quảng trường Cebeles để cử hành thánh lễ. Tuy nhiên, giờ chót đã có một số thay đổi. Đức Thánh Cha đã bước xuống xe để gặp các bạn trẻ và ngài cùng đi bộ với các bạn trẻ băng qua cổng Alcalá.

Để nhắc người dân Tây Ban Nha căn cội Công giáo của mình, khi Đức Thánh Cha băng ngang qua cổng Alcalá, tất cả các nhà thờ tại Madrid sẽ đổ chuông chào mừng Đấng Kế Vị Thánh Phêrô.

Tây Ban Nha có đến 46 triệu dân trong đó Công giáo chiếm trên 97%. Lịch sử của Tây Ban Nha gắn rất chặt chẽ với lịch sử của Kitô giáo. Đất nước này đón nhận Tin Mừng ngay từ thời các thánh Tông Đồ.

Tuy nhiên, trong thế kỷ thứ VIII khi bị người Hồi giáo xâm lược, hơn 1/2 đất nước toàn tòng lúc đó đã bỏ đạo sang Hồi giáo.

Trong thời Đệ nhị Cộng hòa Tây Ban Nha từ ngày 14/4/1931 đến ngày 1/4/1939 do Mặt trận bình dân gồm các thành phần thân cộng lãnh đạo. 13 Giám mục, 4.172 linh mục triều, 2.364 linh mục và tu sĩ dòng, 283 nữ tu và hàng triệu người Công giáo đã bị giết trong khi tất cả các nhà thờ bị tịch thu và hàng ngàn nhà thờ, tu viện bị đốt phá.

Lịch sử cận đại và cả ngay hiện nay cho thấy làn sóng bài Kitô giáo rất mạnh tại Tây Ban Nha. Giáo Hội Tây Ban Nha, trong các năm gần đây, thường xuyên than phiền về chính sách chống Công giáo của thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero, thủ lĩnh của đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha cầm quyền từ năm 2004 cho đến nay.

+
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 21.08.2011    Tiêu đề: re: Video các sá»± kiện Đại Há»™i Giá»›i Trẻ Thế G Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Video Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid 2011
Thứ Năm 18-8-2011 (tiếp theo)

Video Nghi thức chào đón Đức Thánh Cha tại Plaza de Cebeles



Video Video Bài Giảng của Đức Thánh Cha tại Plaza de Cebeles


Sứ điệp của Đức Bênêđictô XVI nói với các bạn trẻ
ở Plaza de Cibeles, Madrid, ngày 18.08.2011


Các bạn trẻ thân mến,

Cảm ơn các bạn trẻ, các con đại diện cho năm châu lục đã gửi tới Cha những lời rất tốt đẹp. Cha chào mừng tất cả các con tụ họp tại đây, với lòng yêu mến. Các con, những người trẻ từ châu Đại dương, châu Phi, châu Mỹ, châu Á và châu Âu, và tới tất cả những ai không thể có mặt ở đây hôm nay. Cha luôn luôn giữ các con trong trái tim của Cha và cầu nguyện cho các con. Thiên Chúa đã cho Cha ân sủng để cùng với các con và khi chúng ta tập hợp lại với nhau để lắng nghe lời của Ngài.

Trong bài đọc Sách Thánh vừa được công bố, chúng ta nghe một đoạn Phúc Âm, những lời của Chúa Giêsu, và muốn rằng những lời đó được mang vào trong thực hành của cuộc sống. Có những lời nói mà chỉ dùng cho việc giải trí, thoáng qua như một làn gió trống vắng; nhưng mặt khác, cũng có những lời nói như những lời nói của Chúa Giêsu, phải đi vào được trái tim của chúng ta, bén rễ và nở hoa trong cuộc sống. Nếu không, chúng vẫn chỉ là trống rỗng, và trở thành phù du. Chúng không dẫn chúng ta tới Chúa, và kết quả là, Đức Kitô vẫn còn ở ngoài cuộc sống chúng ta. Thế nhưng chỉ cần một tiếng nói trong số nhiều tiếng nói khác, nhưng là tiếng nói rất quen thuộc với chúng ta. Hơn nữa, Thầy Chí Thánh nói và dạy dỗ những điều, không phải học được từ những người khác, nhưng là do chính bản thân Ngài, chỉ có một mình Ngài thực sự biết con đường hướng về Thiên Chúa, bởi vì Ngài là người mở ra con đường đó cho chúng ta, Ngài đã làm như vậy hầu chúng ta có cuộc sống đích thực, cuộc sống luôn đáng sống, trong mọi hoàn cảnh, và thậm chí tử vong cũng không thể phá hủy được. Phúc Âm tiếp theo giải thích những điều này với hình ảnh gợi nhiều liên tưởng về người xây nhà trên tảng đá vững chắc, đề kháng với sự tấn công của nghịch cảnh, và trái ngược với ai đó xây dựng nhà trên cát – và ngày nay có thể nói coi nó như một thiên đường - nhưng mà nó sẽ sụp đổ ngay với cơn gió đầu tiên và trở thành đống đổ nát.

Các con thân mến, hãy lắng nghe những lời của Chúa, những lời có thể đem lại cho các con "tinh thần và cuộc sống" (Ga 6,63), là như những gốc rễ nuôi dưỡng sự sống của các con, là quy luật của cuộc sống mà so sánh chúng ta - tâm hồn nghèo khó, khao khát công lý, đầy lòng thương xót, tinh khiết trong trái tim, những người yêu hòa bình - con người của Chúa Kitô. Khi chúng ta nghe lời Chúa thường xuyên mỗi ngày như là một người không lừa dối, là nơi mà chúng ta muốn chia sẻ con đường của cuộc sống. Tất nhiên, các con biết rằng khi chúng ta không đi bên cạnh Chúa Kitô, người hướng đạo của chúng ta, chúng ta bị lạc trên những con đường khác, giống như con đường mù quáng và ích kỷ, hoặc đường phỉnh nịnh tâng bốc, lừa dối và hay thay đổi, những con đường để lại sự trống rỗng và thất vọng khi tỉnh giấc.

Các con hãy sử dụng những ngày này để biết Chúa Kitô tốt hơn và để đảm bảo rằng, bắt nguồn từ Ngài, sự nhiệt tình và hạnh phúc của các con, sự mong muốn tiến đi xa hơn của các con, đạt tới chiều cao, ngay cả tới chính Thiên Chúa, luôn luôn có được một tương lai chắc chắn, bởi vì sự viên mãn của cuộc sống đã được gầy dựng trong lòng các con. Hãy để cuộc sống phát triển cùng với ân sủng của Thiên Chúa, một cách quảng đại và không chỉ là biện pháp nửa chừng, khi các con vẫn kiên định trong mục tiêu nên thánh thiện. Và, khi đối mặt với những yếu đuối của chúng ta, đôi khi áp đảo chúng ta, chúng ta có thể dựa vào lòng thương xót của Chúa, Ngài luôn sẵn sàng giúp chúng ta và ban cho chúng ta sự tha thứ trong bí tích Hòa giải.

Nếu các con xây dựng trên đá rắn chắc, không chỉ cuộc sống của các con sẽ được vững chắc và ổn định, nhưng nó cũng sẽ giúp tỏa ánh sáng Chúa Kitô chiếu sáng trên những người trong độ tuổi của các con và trên toàn thể nhân loại, trình bày một sự thay thế hợp lý cho tất cả những ai thiếu sót, bởi vì các yếu tố cần thiết trong cuộc sống kiên định, và cho những ai thường theo ý tưởng thời trang. Họ tìm cái gì tạm bợ hiện tại và bây giờ mà thôi, quên đi công lý thật sự, hoặc họ tự chôn vùi trong ý kiến của riêng mình thay vì tìm kiếm sự thật đơn giản.

Thật vậy, có rất nhiều người, tạo ra vị thần của riêng mình, tin rằng họ cần không có gốc rễ hoặc nền tảng khác hơn bản thân họ. Họ tự quyết định những gì là đúng hay không, những gì là tốt và xấu, những gì công chính và bất công, ai được sống và ai sẽ bị hy sinh vì lợi ích của các ưu tiên khác, đi từng bước chạy theo cơ hội, không có con đường rõ ràng, tự cho phép mình bước theo ý muốn của mỗi thời điểm. Những cám dỗ như thế luôn luôn chờ đợi sẵn đó. Điều quan trọng là không để mình bị nuông chiều theo chúng được, bởi vì, trong thực tế, chúng dẫn đến một cái gì đó phù du, như một sự tồn tại nào đó không có chân trời, tự do nhưng không có Thiên Chúa. Còn chúng ta, trái lại, biết rõ rằng chúng ta đã được tạo dựng trong tự do, trong hình ảnh Thiên Chúa, chính vì vậy mà chúng ta phải tiên phong trong việc tìm kiếm chân lý và sự tốt lành, chịu trách nhiệm về hành động của mình, không chỉ là thực thi cách mù quáng, nhưng đồng sáng tạo trong nhiệm vụ nuôi dưỡng và làm đẹp các công trình của sáng tạo. Thiên Chúa tìm kiếm những ai chịu trách nhiệm, những ai có thể đối thoại với Ngài và yêu mến Ngài. Thông qua Chúa Kitô chúng ta có thể thực sự thành công, và được thiết thân trong Ngài, chúng ta tạo được đôi cánh cho sự tự do của chúng ta. Đó lại chẳng phải là lý do tuyệt vời cho niềm vui của chúng ta sao? Đó lại không phải là cơ sở vững chắc để xây dựng nền văn minh tình yêu và cuộc sống, có khả năng nhân bản cho tất cả chúng ta sao?

Các các con thân mến: phải cẩn trọng và khôn ngoan, xây dựng cuộc sống của các con trên nền tảng vững chắc là Chúa Kitô. Sự khôn ngoan và thận trọng sẽ hướng dẫn các bước đi của các con, không có gì sẽ làm cho các con sợ hãi và hòa bình sẽ ngự trị trong trái tim của các con. Rồi các con sẽ được may mắn và hạnh phúc và hạnh phúc của các con sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Họ sẽ tự hỏi đâu là bí quyết của cuộc sống của các con và họ sẽ khám phá ra rằng tảng đá làm nền tảng xây dựng toàn bộ cuộc sống, và trên nền tảng này, tất cả sự hiện hữu của các con, đó chính là con người của Chúa Kitô. Người là bạn hữu của các con, là huynh đệ và là Chúa, là Con Thiên Chúa nhập thể, là Người mang ý nghĩa cho tất cả vũ trụ.

Ngài đã chết cho chúng ta tất cả, Ngài đã sống lại hầu chúng ta có sự sống, và bây giờ, từ ngai vàng của Chúa Cha, Ngài đồng hành với tất cả chúng ta, nam cũng như nữ, luôn liên tục theo dõi bảo vệ mỗi người chúng ta.

Cha phó thác những thành quả Ngày Giới trẻ Thế giới cho Đức Thánh Trinh Nữ Maria, người đã nói "Vâng” theo thánh ý của Thiên Chúa, và dạy chúng ta một tấm gương duy nhất trung thành với Con Thiên Chúa, Mẹ Maria bước đi theo cái chết của Chúa trên Thánh Giá. Chúng ta hãy suy niệm sâu xa hơn trong Chặng Đàng Thánh Giá. Và chúng ta hãy cầu nguyện rằng, giống như Mẹ Maria, chúng ta nói “Vâng” với Chúa Kitô hôm nay cũng có thể là một lời “xin vâng” vô điều kiện cho tình bằng hữu với Chúa, không những chỉ cho tới hôm nay mà còn cho tới tận cùng toàn cuộc sống.

Cảm ơn các con rất nhiều.

+Giáo hoàng Bênêđictô XVI

.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 21.08.2011    Tiêu đề: re: Video các sá»± kiện Đại Há»™i Giá»›i Trẻ Thế G Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Video Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid 2011
Thứ Sáu 19-8-2011



Video Huấn Từ của Đức Thánh Cha dành cho các nữ tu Tây Ban Nha


San Lorenzo De El Escorial - 19/8/2011 - 11:30
Patio de los Reyes
Gặp gỡ với các nữ tu

Các nữ tu trẻ thân mến,

Là một phần của Ngày Giới trẻ Thế giới mà chúng ta đang cử hành trong Madrid, Cha rất vui mừng có cơ hội này để gặp các chị em những người đã hiến tuổi trẻ của mình cho Chúa, và Cha cảm ơn các chị em đã chúc mừng Cha. Tôi cũng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Madrid, người đã sắp xếp cho cuộc họp này trong bối cảnh gợi nhiều liên tưởng của tu viện San Lorenzo de El Escorial. Thư viện nổi tiếng của tu viện đã giữ gìn và bảo tồn các phiên bản quan trọng của Thánh Kinh và các qui luật tu viện của các gia đình dòng khác nhau, nhưng cuộc sống của riêng các chị em trung thành với gọi mà các chị em đã nhận được, tự bản thân nó là một phương tiện quý giá bảo tồn lời Chúa, nó vang vọng trong các truyền thống thiêng liêng khác nhau.

Chị em thân mến, tất cả các đặc sủng là lời của Tin Mừng mà Chúa Thánh Thần tác động trong Giáo Hội (x. Ga 14,26). Không phải ngẫu nhiên mà đời sống thánh hiến "được sinh ra từ việc nghe Lời của Thiên Chúa và đón nhận Tin Mừng như là quy luật của cuộc sống. Một cuộc sống tận hiến theo Chúa Kitô trong đức khiết tịnh, nghèo khó và vâng lời trở thành một "khoa chú giải sống động lời của Thiên Chúa... Mỗi đặc sủng và và mỗi qui luật phát sinh từ đó và tìm cách thể hiện ơn gọi này, mở ra những nẻo đường mới cho việc sống cuộc sống Kitô đánh dấu bằng tính triệt để của Tin Mừng" (Verbum Domini, 83).

Tính triệt để của Tin Mừng này có nghĩa là "được bắt nguồn và xây dựng lên trong Chúa Kitô, và vững vàng trong đức tin" (x. Cl 2,7). Trong đời sống thánh hiến, điều này có nghĩa là đi vào chính căn cội tình yêu của Chúa Giêsu Kitô với một trái tim không thể phân chia, và không có ưu tiên nào trước tình yêu này (x. Saint Benedict, Quy tắc, IV, 21) và hoàn toàn tận hiến cho Ngài, người bạn tình , cũng như các thánh, như thánh Rose de Lima và thánh Rafael Arnáiz, các vị quan thầy của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Cuộc sống của các chị em phải làm chứng cho cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, nó nuôi dưỡng sự thánh hiến của các chị em, và trở thành sức mạnh biến đổi trong cuộc gặp gỡ đó. Điều này thật càng quan trọng hơn trong ngày nay, khi “chúng ta quan sát thấy có cái nhìn thiếu sót “về Thiên Chúa" đang diễn ra, giống như một loại mất trí nhớ, mặc dù không hoàn toàn chối bỏ Kitô giáo, nhưng dù sao nó cũng là một sự từ chối kho tàng đức tin của chúng ta, sự chối bỏ đó có thể dẫn đến sự mất mát bản sắc sâu xa nhất của chúng ta " (Thông điệp cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2011, 1). Trong một thế giới bị ảnh hưởng bởi thuyết tương đối và tầm thường, chúng ta cần tính cách triệt để - có người coi là cực đoan - trong cuộc sống thánh hiến của các chị em, làm chứng nhân như là cách thuộc về Thiên Chúa hoàn toàn, Đấng được yêu trên hết mọi sự.

Này tính triệt để của Phúc Âm thích hợp thuộc riêng về đời sống thánh hiến tìm thấy biểu hiện trong sự hiệp thông có tính cách con cái của Giáo Hội, ngôi nhà của con cái Thiên Chúa, được xây dựng bởi Chúa Kitô: hiệp thông với các Mục tử của mình, những người nhân dành Chúa mà thiết lập ra kho tiềm tàng của đức tin nhận được từ các tông đồ, các Huấn quyền của Giáo Hội và truyền thống Kitô giáo, hiệp thông với các gia đình các dòng tu của các chị em, đang khi các chị em biết bảo tồn di sản thiêng liêng đích thực của mình mà đang khi đó cũng đánh giá các đặc sủng khác. Các chị em biết hiệp thông với các thành viên khác của Giáo Hội, chẳng hạn như giáo dân, những người được gọi thực hiện cụ thể trong đời sống của chính họ là chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa.

Cuối cùng, chủ nghĩa cực đoan Phúc Âm tìm thấy biểu hiện trong sứ mệnh Thiên Chúa đã chọn để giao cho chúng ta: từ đời sống chiêm niệm, đón nhận vào trong các bức tường tu viện kín Lời của Chúa trong sự im lặng hùng hồn và ngưỡng mộ vẻ đẹp của Chúa trong sự cô độc mà chỉ mình Chúa mới lấp đầy, đến những con đường khác nhau của đời sống tông đồ, trong đó hạt giống Tin Mừng mang hoa trái trong việc giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên, chăm sóc các bệnh nhân và người cao tuổi chăm sóc mục vụ gia đình, cam kết tôn trọng sự sống, làm chứng cho sự thật và công bố hòa bình và các công tác từ thiện, công tác truyền giáo và truyền giáo mới, và rất nhiều lĩnh vực tông đồ khác của Giáo Hội.

Các chị em thân mến, đây là việc làm chứng cho sự thánh thiện mà Thiên Chúa đang gọi các chị em, là các chị em theo Chúa Giêsu Kitô gắn bó và vô điều kiện trong sự thánh hiến, hiệp thông và sứ mệnh. Giáo Hội cần sự trung thành trẻ trung, được bắt nguồn và xây dựng trong Chúa Kitô. Cảm ơn các chị em đã nói tiếng có cách quảng đại, hoàn toàn và vĩnh viễn cuộc gọi của yêu thương. Tôi cầu nguyện rằng Đức Trinh Nữ Maria có thể duy trì và cùng đồng hành với tuổi trẻ được thánh hiến của chị em, với mong muốn sống động là nó sẽ thách thức, nuôi dưỡng và soi sáng tất cả những người trẻ tuổi.

Với những tâm tình này, Cha cầu xin Thiên Chúa đền đáp cách dồi dào sự đóng góp quảng đại mà cuộc sống tận hiến đã góp phần cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Nhân dành Chúa, và với lòng biết ơn lớn lao, Cha ban Phép lành muôn ơn phước cho chị em.

+
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 21.08.2011    Tiêu đề: re: Video các sá»± kiện Đại Há»™i Giá»›i Trẻ Thế G Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Video Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid 2011
Thứ Sáu 19-8-2011 (Tiếp theo)

Video Đức Thánh Cha gặp gỡ các giáo sư Đại học tại Vương cung Thánh đường de San Lorenzo


(VietCath.News) - San Lorenzo De El Escorial - 2011/08/19 - 12:00
Vương Cung Thánh Đường de San Lorenzo
Đức Thánh Cha gặp gỡ với các giáo sư đại học trẻ

Kính thưa Đức Hồng y,
Kính thưa các anh em trong hàng ngũ Giám mục
Các linh mục thuộc chi dòng Augustinô,
Các giáo sư,
Các giới chức đáng kính,
Cùng các bạn thân mến,

Tôi đã mong chờ có cuộc họp mặt này với quý vị, hàng ngũ giáo chức trẻ trong các trường đại học của Tây Ban Nha. Quý vị đã phục vụ thật tuyệt vời trong việc loan truyền chân lý, trong một hoàn cảnh không phải là luôn luôn dễ dàng. Tôi xin được nồng nhiệt chào đón quý vị và tôi cảm ơn quý vị về những lời chào mừng tốt đẹp của quý vị và tiếng nhạc đã vang lên thật tuyệt vời trong khuôn viên tu viện nguy nga nơi hàng nhiều thế kỷ đã là một chứng nhân hùng hồn cho cuộc sống cầu nguyện và học tập. Tại nơi chốn mang tính biểu tượng cao này , lý trí và đức tin đã được pha trộn hài hòa trong đá điêu khắc để hình thành những tượng đài nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha.

Tôi cũng chào đón với tình cảm đặc biệt những người đã góp phần trong Đại hội các trường Đại học Công giáo quốc tế mới được tổ chức tại Avila với chủ đề: "Bản sắc và Sứ mệnh của trường Đại học Công giáo".

Hiện diện ở đây với quý vị làm tôi nhớ đến những bước đầu của tôi trong cương vị giáo sư tại Đại học Bonn. Khi đó, vết thương chiến tranh vẫn còn được cảm nhận một cách sâu sắc và chúng tôi có nhiều nhu cầu vật chất, sự thiếu thốn này đã được bù đắp bởi niềm đam mê của chúng tôi vào những sinh hoạt hấp dẫn, mối tương quan của chúng tôi với các đồng nghiệp trong các lãnh vực khác nhau và ước muốn được đáp ứng được những quan tâm căn bản và sâu sắc nhất của giới sinh viên chúng tôi cơ bản mối quan tâm của sinh viên của chúng tôi. Kinh nghiệm của một "Đại học" của các giáo sư và sinh viên những người đang cùng nhau tìm kiếm chân lý trong mọi lãnh vực kiến thức, hay như Thánh Alfonso thông thái đã nói, "trạng sư của những thạc sĩ và sinh viên với ý chí và sự hiểu biết cần thiết để làm chủ các ngành học khác nhau, giúp chúng ta thấy rõ hơn tầm quan trọng, và thậm chí định nghĩa, của trường Đại học là gì.

Chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới hiện nay - "Bén rễ và xây dựng trong Chúa Kitô, và vững vàng trong đức tin" (Cl 2,7) cũng có thể làm sáng tỏ những nỗ lực của quý vị để có thể hiểu rõ hơn bản sắc của riêng bạn và những gì bạn được mời gọi để làm. Như tôi đã viết trong Thông điệp gới những người trẻ của tôi khi chuẩn bị cho những ngày này, từ ngữ "bén rễ, xây dựng và vững tin", đều hướng đến những nền tảng vững chắc mà trên đó chúng ta có thể xây dựng cuộc đời mình.

Nhưng những bạn trẻ sẽ gặp phải những điểm tham chiếu ở đâu trong một xã hội đang ngày càng trở nên khó hiểu và bất ổn? Có nhiều lần khi ai đó có ý tưởng rằng sứ mạng của một giáo sư đại học hiện nay là độc quyền hình thành những chuyên gia có năng lực và khả năng thoả mãn nhu cầu về lao động tại bất kỳ thời gian nhất định nào đó. Người ta cũng nghe nói rằng điều đang kể duy nhất ở thời điểm hiện tại là khả năng kỹ thuật thuần túy.

Phương pháp tiếp cận vị lợi trong giáo dục quả thật ngày càng trở nên lan rộng, thậm chí ở cấp đại học, được quảng bá đặc biệt bởi các lãnh vực bên ngoài trường đại học. Tương tự, quý vị, cũng như tôi đã trải qua kinh nghiệm ở bậc Đại học, và bây giờ là thành viên của ban giáo sư, chắc chắn đang tìm kiếm một cái gì đó cao cả hơn và có khả năng đón nhận đầy đủ những biện pháp thuộc về con người. Chúng ta biết rằng khi thuyết vị lợi và chủ nghĩa thực dụng thuần túy trở thành tiêu chuẩn chủ yếu, phần lớn đã bị mất và kết quả có thể trở nên bi thảm: từ những lạm dụng liên quan đến nên khoa học nào thừa nhận rằng bên trên nó không có giới hạn, cho đến chủ nghĩa độc tài chính trị dễ dàng phát sinh khi con người loại bỏ bất kỳ tham chiếu nào cao hơn so với các tính toán đơn thuần của quyền lực. Ý tưởng xác thực về trường Đại học, mặt khác, là chính xác những gì đã cứu chúng ta khỏi viễn ảnh đã bị cắt xén và giảm sút của nhân loại.

Quả thật là Đại học đã luôn luôn, và sẽ luôn luôn được gọi là "nhà" khi con người trong những nơi tìm kiếm sự thật thích hợp cho con người. Do đó không phải ngẫu nhiên mà Giáo Hội thúc đẩy các trường đại học, cho đức tin Kitô giáo nói cho chúng ta nghe về Chúa Kitô là Ngôi Lời, là Đấng tất cả mọi sự được thực hiện thông qua Ngài, và mọi người nam cũng như nữ được dựng lên bằng hình ảnh hình ảnh và giống như Thiên Chúa.

Thông điệp Phúc Âm cảm nhận được một sự hợp lý vốn có trong việc tạo dựng và cho là con người như một sinh vật có tham gia vào, có khả năng đạt được sự hiểu biết về tính hợp lý này. Trường Đại học do đó là hiện thân của một lý tưởng không bị suy yếu hoặc bị tổn thương, cho dù là hệ tư tưởng đã khép kín không chịu đối thoại hợp lý hoặc do bởi việc luồn cúi trước chủ nghĩa vị lợi thuần tuý và quan niệm kinh tế là điều chỉ coi con người như là một người tiêu thụ mà thôi.

Ở đây chúng ta thấy tầm quan trọng của sứ vụ riêng mình. Chính quý vị có vinh dự và trách nhiệm của việc truyền bá lý tưởng của trường đại học: một lý tưởng mà quý vị đã nhận được từ người tiền nhiệm của mình, nhiều người trong số họ đã trở thành những người môn đệ khiêm cung của Phúc Âm, và như vậy, trở thành người khổng lồ tinh thần. Chúng ta nên cảm thấy mình là những người thừa kế của họ, vào một thời khắc khác biệt với thời khắc của chính mình, nhưng lại là khoảng thời khắc mà trong đó những câu hỏi thiết yếu của con người tiếp tục thách thức và kích thích chúng ta. Với họ, chúng ta nhận ra rằng chúng ta là một nối kết trong một chuỗi gồm cả nam lẫn nữ tận tình giảng dạy đức tin và làm cho nó đáng tin cậy theo lý trí con người. Và chúng ta làm điều này không chỉ đơn giản bằng lời dạy dỗ của chúng ta, nhưng bằng cách chúng ta sống đức tin của mình và thể hiện nó, cũng giống như Ngôi Lời đã nhập thể và ở giữa chúng ta.

Các bạn trẻ cần những giáo sư đích thực: người mở cửa cho sự viên mãn của chân lý trong các chi nhánh khác nhau của kiến thức, những người lắng nghe và trải nghiệm trong trái tim của người mình cuộc đối thoại liên ngành; những người, trên tất cả, bị thuyết phục về năng lực thăng tiến của con người dọc theo con đường của sự thật. Tuổi xuân là thời gian đặc biệt cho việc tìm kiếm và gặp gỡ chân lý. Như Plato đã nói: "Tìm kiếm chân lý trong lúc bạn còn trẻ, nếu không, nó sẽ thoát khỏi tầm tay của bạn. Nguyện vọng cao cả này là món quà quý giá nhất mà quý vị có thể trao tận tay hay qua các thí dụ cho sinh viên của quý vị. Nó còn quan trọng hơn cả cách ứng dụng về mặt kỹ thuật.

Tôi mong quý vị, sau đó, không bao giờ mất đi cảm giác của sự nhiệt tình và quan tâm đến chân lý. Luôn luôn nhớ rằng việc giảng dạy không chỉ về nội dung của giao tiếp, nhưng về việc lập nên những người trẻ tuổi.

Quý vị cần phải hiểu và yêu thương họ, để thức tỉnh nỗi khát khao bẩm sinh của họ cho chân lý và khao khát của họ cho sự siêu việt. Hãy là một nguồn khích lệ và sức mạnh cho họ.

Để điều này xảy ra, trước hết chúng ta cần phải nhận ra con đường dẫn đến sự viên mãn của chân lý kêu gọi sự dấn thân hoàn toàn, đó là một con đường của sự hiểu biết và tình yêu, của lý trí và đức tin. Chúng ta không thể đến để nhận biết một cái gì đó trừ khi chúng ta biết xúc động trước tình yêu, hoặc cho rằng, tình yêu là một điều gì chúng ta không thấy là hợp lý. "Sự hiểu biết và tình yêu không thuộc về những khoang riêng biệt: tình yêu là giàu sự hiểu biết và sự hiểu biết thì tràn đầy tình yêu ". Nếu chân lý và sự tốt lành đi đôi với nhau, thì kiến thức và tình yêu cũng vậy. Sự hợp nhất này dẫn đến sự kiên định trong cuộc sống và suy nghĩ, khả năng gợi cảm hứng này đòi hỏi phải có trong mỗi nhà giáo giỏi.

Trong vị trí thứ hai, chúng ta cần phải nhận ra rằng sự thật tự nó sẽ luôn luôn nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Chúng ta có thể tìm kiếm và đến gần nó, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn sở hữu nó, hoặc nói cách khác, sự thật sở hữu chúng ta và gợi hứng cho chúng ta. Trong những hoạt động trí tuệ và giáo dục, nhân đức khiêm nhường cũng không thể thiếu, vì nó bảo vệ chúng ta khỏi niềm tự hào ngăn cách trên đường tìm đến chân lý. Chúng ta không thể lôi kéo các sinh viên đến với chính chúng ta, nhưng đặt họ vào chung một con đường hướng tới sự thật mà chúng ta đang cùng nhau tìm kiếm. Thiên Chúa sẽ giúp quý vị trong việc này, vì Ngài yêu cầu quý vị hãy đơn giản và hữu hiệu như muối, hay như chiếc đèn bàn lặng lẽ toả sáng khắp phòng

Tất cả những điều này, cuối cùng, nhắc nhở chúng ta giữ cho cái nhìn của chúng ta cố định trên Chúa Kitô, người có bộ mặt toả ra Chân lý giải thoát chúng ta. Đức Kitô cũng chính là con đường dẫn đến sự viên mãn sau cùng. Ngài đã đồng hành liên tục bên chúng ta và giữ chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Bén rễ vào Ngài, quý vị sẽ chứng tỏ mình là người dẫn đường tốt cho các bạn trẻ . Với lòng tin tưởng này tôi khẩn cầu cho quý vị được sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria, là Tòa Đấng khôn ngoan. Nguyện Mẹ thương giúp quý vị cộng tác với Con Mẹ bằng cách sống đời viên mãn và đem lại hoa trái của kiến thức và đức tin đến cho học trò của quý vị.

+
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 21.08.2011    Tiêu đề: re: Video các sá»± kiện Đại Há»™i Giá»›i Trẻ Thế G Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Video Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid 2011
Thứ Sáu 19-8-2011 (Tiếp theo)

Video Chặng Đàng Thánh Giá WYD 2011

Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 21.08.2011    Tiêu đề: re: Video các sá»± kiện Đại Há»™i Giá»›i Trẻ Thế G Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Video Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid 2011
Thứ Bảy 20-8-2011

Video Thánh lễ với các chủng sinh tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Almundena


(VietCatholic News) - Sáng sớm thứ Bảy 20/8, đường phố Madrid tràn ngập các bạn trẻ. Một số lũ lượt hướng về các tòa giải tội trong công viên Retiro ở ngay trung tâm thành phố Madrid. Trong khi đó, một số khác hăm hở tiến về sân bay Cuatro Vientos, nơi sẽ diễn ra Đêm canh thức.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu tại Trung tâm Báo chí Quốc tế, Ban tổ chức ước lượng hàng trăm ngàn bạn trẻ đã đón nhận bí tích Hòa giải trong dịp này và ước tính sẽ có khoảng 2 triệu bạn trẻ tham dự Đêm canh thức vào tối nay.

Sáng nay, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ với các chủng sinh tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Almundena. Đây là ngôi thánh đường đã chứng kiến nhiều thăng trầm trong lịch sử Giáo Hội Công giáo tại thủ đô Madrid. Năm 1561, khi Tây Ban Nha quyết định dời đô từ Toledo về Madrid, Tòa Giám mục đã không dời về thủ đô mới. Do đó, trong nhiều năm, thủ đô Madrid không có Vương cung Thánh đường. Đến năm 1879, kế hoạch xây một Vương cung Thánh đường kính Đức Mẹ Almundena mới bắt đầu khởi công. Tuy nhiên, việc xây dựng bị hủy bỏ trong thời gian Giáo Hội tại nước này bị bách hại. Năm 1950, một dự án khác được thực thi nhưng phải mất 43 năm sau, vào năm 1993, Vương cung Thánh đường này mới được hoàn thành và đã được Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thánh hiến.

Sau đây là diễn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI:

Thưa Đức Hồng y Tổng Giám mục Tổng giáo phận Madrid,
Các Hiền đệ Giám mục,
Các Linh mục và tu sĩ,
Các Viện trưởng và các nhà huấn luyện,
Các Chủng sinh,

Các Bạn thân mến,

Tôi rất vui mừng cử hành Thánh Lễ với anh em, những người mong muốn trở thành linh mục của Chúa Kitô để phục vụ Giáo Hội của Ngài, và tôi cảm ơn anh em về những lời thân thương mà anh em đã chào mừng tôi. Hôm nay, nhà thờ chính tòa Đức Mẹ La Real de la Almudena là như một Phòng Tiệc Ly lớn, nơi Chúa rất ước ao cử hành lễ Vượt Qua với anh em, những người muốn một ngày nào đó chủ sự nhân danh Ngài các mầu nhiệm của công trình cứu độ. Nhìn vào anh em, tôi lại nhìn thấy bằng chứng về cách Chúa Kitô tiếp tục kêu gọi các môn đệ trẻ và làm cho họ trở thành tông đồ của Ngài, nhờ đó duy trì sống động sứ mạng của Giáo Hội và quà tặng Tin Mừng cho thế giới. Là chủng sinh, anh em đang trên con đường hướng tới một mục tiêu thiêng liêng: tiếp tục sứ mạng mà Chúa Kitô nhận từ Chúa Cha. Được Chúa mời gọi, anh em đi theo tiếng gọi của Ngài, và được hấp dẫn bởi ánh mắt yêu thương của Ngài, giờ đây anh em hướng tới thừa tác vụ thánh. Anh em hãy đưa mắt luôn hướng về Ngài, Đấng qua sự nhập thể của mình là Mặc khải tối cao của Thiên Chúa cho thế giới, và Đấng qua sự phục sinh của Ngài trung thành thực hiện lời hứa của Ngài. Hãy cảm tạ Chúa vì dấu hiệu của sự thương mến mà trong đó Ngài gìn giữ mỗi một người của anh em.

Bài đọc thứ nhất, mà chúng ta đã nghe, cho chúng ta thấy Chúa Kitô như là vị thượng tế mới và vĩnh cửu, Đấng tự biến mình thành một lễ vật vẹn toàn. Câu đáp của Thánh vịnh có thể được áp dụng phù hợp cho Ngài kể từ lúc ấy, bởi vì lúc Ngài đi vào thế giới, Ngài đã thưa với Chúa Cha, "Này con đến để thực thi ý Cha” (x. Tv 39,8). Ngài đã cố gắng làm hài lòng Chúa Cha trong mọi sự: trong lời nói và hành động, trên đường đi hoặc khi gặp người có tội. Cuộc sống của Ngài là một đời phục vụ, và khao khát của Ngài là việc cầu nguyện liên tục, tự đặt mình nhân danh mọi người trước mặt Chúa Cha, như là con trai đầu lòng của nhiều anh chị em. Tác giả của Thư gửi tín hữu Do Thái nói rằng, qua một của lễ duy nhất, Ngài đã mang sự hoàn hảo cho mọi người chúng ta mọi thời đại, những người được mời gọi chia sẻ tư cách làm con của Ngài (x. Dt 10, 14).

Thánh Thể, mà việc thiết lập được nêu ra trong Tin Mừng vừa được công bố (xem Lc 22,14-20), là sự diễn tả thật sự của quà tặng vô điều kiện của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người, ngay cả cho những người đã phản bội Ngài. Đó là quà tặng của Mình và Máu Ngài cho sự sống của nhân loại và cho sự tha thứ tội lỗi. Máu của Ngài, một dấu hiệu của sự sống, đã được Chúa ban cho chúng ta như một giao ước, để chúng ta có thể áp dụng sức lực sự sống của Ngài ở bất cứ nơi nào sự chết ngự trị vì tội lỗi chúng ta, và do đó tiêu diệt sự chết. Thân Mình Chúa vỡ ra và Máu Ngài đổ ra -sự tự do của Ngài đầu hàng- trở thành, thông qua các dấu hiệu Thánh Thể, nguồn lực mới của sự tự do loài người được cứu chuộc. Trong Chúa Kitô, chúng ta có lời hứa cứu chuộc dứt khoát, và niềm hy vọng nhất định cho các phúc lành tương lai. Qua Chúa Kitô, chúng ta biết rằng chúng ta không đi về phía vực thẳm, sự im lặng của hư vô hoặc sự chết, nhưng chúng ta là người hành hương trên đường đi về một vùng đất hứa, trên đường đi về với Chúa, là Khởi thủy và Cùng đích của chúng ta.

Các bạn thân mến, các bạn đang tự chuẩn bị mình để trở thành tông đồ với Chúa Kitô và giống như Chúa Kitô, và cùng đi với các người bạn nam và nữ trên hành trình của họ như là bạn đồng hành và người phục vụ. Các bạn hành xử ra sao trong những năm chuẩn bị này? Trước hết, đó là những năm thinh lặng nội tâm, cầu nguyện không ngừng, học tập liên tục và dần dà thâm nhập vào hoạt động mục vụ và cơ cấu của Giáo Hội. Một Giáo Hội là cộng đồng và định chế, gia đình và sứ vụ, do Chúa Kitô thành lập qua Chúa Thánh Thần, cũng như là kết quả của những người chúng ta, là người tạo dáng cho Giáo hội nhờ sự thánh thiện và cả tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa, Đấng không ngần ngại để làm cho người nghèo và người tội lỗi thành bạn bè và công cụ cứu chuộc của Ngài cho loài người, muốn như vậy. Sự thánh thiện của Giáo Hội là trước tiên sự thánh thiện khách quan của con người Chúa Kitô, Tin Mừng của Ngài và các bí tích của Ngài, sự thánh thiện của quyền lực này từ trên cao, làm sinh động và thúc đẩy Giáo hội. Chúng ta phải trở nên thánh, để không tạo ra mâu thuẫn giữa các dấu hiệu của chúng ta là ai và thực tại mà chúng ta muốn tỏ ra.

Anh em hãy suy niệm tốt về mầu nhiệm của Giáo Hội, sống các năm tháng huấn luyện trong niềm vui sâu lắng, khiêm hạ, nhạy bén và với lòng trung tín triệt để với Tin Mừng, trong một mối quan hệ thương mến với thời gian đã dùng và những người mà anh em đã sống giữa họ. Không ai chọn địa điểm hoặc người mà mình được gửi tới, và mỗi thời gian có các thách thức riêng của nó; nhưng trong mỗi thời đại, Chúa ban cho ân sủng hợp lý để đối mặt và vượt qua các thách thức với tình yêu và sự thực tế. Đó là lý do tại sao, dẫu cho hoàn cảnh nào mà trong đó mình đang đứng và dù chúng khó khăn đến đâu, vị linh mục phải phát triển trong tất cả các loại công việc tốt, duy trì sống động những lời được nói với mình vào ngày truyền chức, nhờ đó linh mục được khuyến khích tạo cuộc đời của mình theo kiểu mẫu của mầu nhiệm thánh giá của Chúa.

Anh em chủng sinh thân mến, lấy mô hình là Chúa Kitô là trở nên đồng dạng với Chúa sát sao hơn, Ngài là Đấng vì chúng ta đã trở nên người phục vụ, linh mục và hiến lễ. Lấy mô hình là Chúa Kitô là công việc mà trên đó vị linh mục phải dùng cả cuộc đời của mình. Chúng ta đều biết rằng việc này vượt quá chúng ta, và chúng ta sẽ không thành công hoàn toàn, nhưng, như Thánh Phaolô nói, chúng ta chạy về phía mục tiêu, hy vọng sẽ đạt được mục tiêu ấy. (x. Pl 3,12-14).

Đúng thế, Chúa Kitô Thầy cả Thượng phẩm cũng là Mục Tử Nhân Lành, chăm sóc đàn chiên Ngài, thậm chí thí mạng sống vì đàn chiên nữa (x. Ga 10, 11). Để làm cho mình nên giống Chúa trong việc này, tâm hồn anh em cần phải trưởng thành trong thời sống ở chủng viện, mở lòng ra hoàn toàn với Thầy của mình. Sự cởi mở này, vốn là một món quà của Chúa Thánh Thần, truyền cảm hứng cho quyết định sống đời độc thân vì lợi ích của Nước trời, bỏ lại mọi của cải thế trần qua một bên, sống khắc khổ cuộc đời và vâng lời chân thành, không giả vờ.

Anh em hãy xin Chúa cho anh em bắt chước Ngài trong đức ái hoàn hảo của Ngài đối với tất cả mọi người, để cho anh em không tránh xa các người bị loại trừ và người tội lỗi, nhưng giúp họ hoán cải và trở về đường ngay chính. Anh em hãy xin Chúa dạy anh em được gần gũi với người bệnh trong sự đơn sơ và lòng đại lượng. Hãy đối mặt với thách thức này mà không cần lo lắng hay tầm thường, nhưng đúng hơn là một lối sống đẹp cuộc đời của mình trong sự nhưng không và phục vụ, như các chứng nhân của Thiên Chúa làm người, sứ giả của phẩm giá cao cả của con người, và do đó là các người bảo vệ vô điều kiện của nó. Dựa vào tình yêu của Chúa, đừng bị đe dọa bởi môi trường xung quanh, vốn có thể loại trừ Chúa, và trong đó quyền lực, sự giàu có và niềm vui thường là các tiêu chí thống trị cuộc sống của con người. Anh em có thể tránh xa những người đề xuất mục tiêu cao hơn, hoặc người vạch mặt các vị thần giả tạo, mà nhiều người cúi đầu trước thần ấy. Sẽ đến một lúc cuộc sống bắt rễ sâu trong Chúa Kitô sẽ được nhìn thấy rõ ràng, như là một cái gì đó mới và sẽ mạnh mẽ hấp dẫn những người thực sự tìm kiếm Thiên Chúa, sự thật và công lý.

Dưới sự hướng dẫn của cáa nhà huấn luyện của anh em, anh em hãy mở rộng tâm hồn của anh em cho ánh sáng của Chúa, để xem liệu con đường này đòi hỏi lòng can đảm và tính trung thực là dành cho anh em. Anh em hãy tiếp cận chức linh mục nếu anh em xác tín rằng chính Chúa đang mời gọi anh em trở thành thừa tác viên của Ngài, và nếu anh em hoàn toàn quyết định thực thi chức linh mục trong sự vâng phục các lời dạy của Giáo Hội.

Với sự tin tưởng này, anh em hãy học hỏi từ Chúa, Đấng tự mô tả mình là hiền lành và khiêm nhường trong lòng, để lại đàng sau mọi ham muốn trần thế vì lợi ích này, hơn là theo đuổi điều tốt riêng của anh em, anh em xây dựng anh chị em của mình bằng lối sống của mình, như vị thánh bổn mạng của hàng giáo sĩ giáo phận của Tây Ban Nha đã làm, đó là Thánh Gioan thành Avila. Cảm động trước gương sáng của ngài, anh em hãy nhìn lên Đức Trinh nữ Maria, Mẹ của các Linh Mục. Mẹ sẽ dạy anh em làm thế nào uốn lòng anh em theo mẫu gương Chúa Kitô, Con của Mẹ, và Mẹ sẽ dạy anh em làm thế nào hưởng mãi mãi kho tàng mà Chúa đã có được trên đồi Canvê, để cứu độ thế giới. Amen.

+
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 21.08.2011    Tiêu đề: re: Video các sá»± kiện Đại Há»™i Giá»›i Trẻ Thế G Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Video Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid 2011
Thứ Bảy 20-8-2011 (tiếp theo)

Video Đêm Canh Thức


(Radio Vatican) - Mặc dù có cơn giông, mưa và gió mạnh, hàng triệu bạn trẻ quốc tế vẫn hân hoan và nhiệt thành tham dự buổi canh thức với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại phi trường Cuatro Vientos tại thủ đô Madrid.

Buổi canh thức bắt đầu lúc 9 giờ tối. Trong số các vị hiện diện cũng có Thái tử Felipe của Tây Ban Nha và phu nhân Letizia. Lẽ ra Đức Thánh Cha cũng dùng xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào thăm các bạn trẻ, các lối đi bị các bạn trẻ chiếm, và vì chương trình bị trễ và mây đen kéo đến và gió thổi mạnh, nên buổi canh thức được bắt đầu ngay, với lời chào mừng của hai bạn trẻ và nghi thức rước Thánh Giá giới trẻ lên lễ đài, do 16 bạn trẻ cùng nhau vác lên.

5 bạn trẻ đã lần lượt trình bày lên Đức Thánh Cha những băn khoăn và thắc mắc của họ. Sau bài Phúc Âm, Đức Thánh Cha bắt đầu trả lời các thắc mắc ấy, nhưng mưa trở nên nặng hạt hơn và gió thổi rất mạnh đến độ Thánh Giá giới trẻ cũng bị đổ mấy lần. Đức Thánh Cha phải ngưng đọc bài giảng chờ đợi hồi lâu. Khi mưa giông dịu bớt, ngài đã chào thăm các bạn trẻ bằng 6 thứ tiếng khác nhau, và văn bản bài giảng được công bố để mọi người có thể đọc sau đó.

Kết thúc bài giảng, buổi canh thức tiến sang phần thứ ba là phần trọng đại nhất, đó là Chầu Mình Thánh Chúa.

Một thầy Phó tế đặt Mình Thánh Chúa trong Mặt Nhật có từ thế kỷ XVI và được đưa đến từ nhà thờ chính tòa Toledo. Quỳ trước Mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha đã thánh hiến các bạn trẻ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, và mọi người thờ lạy trong thinh lặng.

Sau khi ban phép lành Mình Thánh Chúa cho các bạn trẻ, ngài còn cám ơn họ vì sự vui tươi, kiên trì chống lại giông tố và hẹn gặp lại họ trong thánh lễ sáng Chúa nhật.

+
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 22.08.2011    Tiêu đề: re: Video các sá»± kiện Đại Há»™i Giá»›i Trẻ Thế G Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Video Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid 2011
Chúa nhật 20-8-2011 - Ngày Bế Mạc

Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid 2011


(VietCatholic Network)


(Thánh Lễ Bế Mạc - Full time - Bản đầy đủ - CTV)


Nghi thức từ giã Đức Thánh Cha - CTV

+
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Phim, Hình ảnh, Videoclip Công giáo


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn không được phép download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net