GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 055585797
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 29.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Thêm má»™t "tin vui"

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 10.01.2010    Tiêu đề: Thêm má»™t "tin vui" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thêm một "tin vui"

Bé trai Việt Nam 12 tuổi đoạt giải nhất Piano tại Italia.

Năm 2009, giới truyền thông đưa tin hai người Việt Nam đã làm nên vinh dự cho dân tộc con Rồng cháu Tiên, thì nay lại có tin thêm : Bé trai Việt Nam 12 tuổi đoạt giải nhất Piano tại Italia.
Bé trai Phạm Hoàng Anh, 12 tuổi, xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi Piano quốc tế cho các tài năng trẻ được tổ chức tại thành phố GORIZIA, (Italia) từ ngày 23-28/ 11 / 2009.

Ban Giám Khảo gồm 5 người, 2 người Ý, 2 người Nga và 1 ngưới Áo.
Cuộc thi được chia thành 4 hệ , A - B - C- D, tính theo lứa tuổi,
Hoàng Anh thuộc hệ B (1997-1998).

Chương trình thi của hệ B phải đánh 1 bài bắt buộc được chọn từ 2 Nhạc sĩ :
1/ TSCHAIKOVSKY ( hoặc)
2/ MENDELSSOHN
Ngoài ra các bài khác được tự chọn, chương trình không được phép quá 12 phút, và phải đánh thuộc lòng.
Giải nhất được cấp bằng DIPLOM, CUP và được công diễn một buổi cùng với các thí sinh được giải ở các hệ khác.
Ông trao giải cho Bé Hoàng Anh là Nhạc sư DARIO DE ROSA, người Ý, tuổi cao nhất trong Ban Giám Khảo, 80 tuổi.

Được biết, bé Phạm Hoàng Anh sinh ra ở Tiệp Khắc, Phụ thân là ông Phạm Thạch Anh, Doanh nhân Tiệp Khắc, Phụ mẫu là Bà Đặng Ánh Nguyệt, tốt nghiệp Nhạc Viện Moscu thời Liên Bang Sô viết.
Thầy Chủ nhiệm dạy đàn cho Hoàng Anh là Bà INNA ASAMASOVA (Russia).

Ảnh Phạm Hoàng Anh đang nhận giải



Em Phạm Hoàng Anh (Bé trai, mặc áo trắng)chụp chung với những em được giải khác.



Ảnh Cô giáo Chủ nhiệm dạy đàn Piano Phạm Hoàng Anh



Ảnh Phạm Hoàng Anh


Xin nhắc lại, hai người trước là :
1.- Một người Việt Nam, Ông Philipp Roesler, 35 tuổi được chỉ định làm bộ trưởng Y tế trong chính phủ liên hiệp tại Đức.

Sinh hạ tại Khánh Hòa, năm 1973 ông được một gia đình Đức nhận làm con nuôi khi mới chín tháng tuổi và đặt tên là Philipp Roesler, lớn lên tại thành phố Hanover và tốt nghiệp đại học y khoa, ngành nha khoa.

2.- Giáo sư toán học Việt Nam Ngô Bảo Châu - hiện làm việc tại trường đại học Université Paris-Sud (Pháp) và Viện Nghiên cứu cao cấp (IAS) ở Princeton (Mỹ), chỉ trong 2 năm đã đưa ra một chứng minh xuất sắc cho bổ đề cơ bản. Khi công trình này được kiểm tra trong năm nay và được xác nhận là đúng, các nhà toán học khắp toàn cầu đã “thở phào nhẹ nhõm”.Được biết, năm 1979, nhà toán học người Mỹ gốc Canada. Robert Langlands đã phát triển một lý thuyết mang tính cách mạng và đầy tham vọng mà có thể nối hai nhóm của toán học là lý thuyết số và lý thuyết nhóm. Theo tính toán, lý thuyết này nghiên cứu tính đối xứng kết hợp với phương trình số học được gọi là “chương trình Langlands”.

Langlands cùng các cộng sự và sinh viên của mình đã chứng minh được những trường hợp đặc biệt của định lý cơ bản. Nhưng hóa ra việc chứng minh các trường hợp tổng quát khó khăn hơn nhiều so với những gì Langlands dự đoán và đã mất gần 30 năm mới đạt được.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 11.01.2010    Tiêu đề: re: Thêm má»™t "tin vui" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mình đọc tin này mà thấy vui vui và hãnh diện cho người Việt Nam mình có gương tuổi trẻ tài cao.

Học đàn Piano là ước mơ từ bé của Medom, nhưng vì hoàn cảnh "gió đưa cây đàn chợ trời, Medom không đàn biết học làm sao?" mặt xị Chính vì vậy mà thấy ai thành tài mình cũng thấy vui lây.

Chà, nhìn anh bạn nhỏ này chí khí quá nhỉ! đây quả là niềm tự hào của người Việt mình đó chứ.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net