GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 22
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 022
 Lượt tr.cập 055586946
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo lý - Đức tin 29.04.2024
Bên lề cuộc thi giáo lý giáo phận
28.08.2007

Lời BBT: Việc tổ chức thi giáo lý cấp giáo phận đã trở thành thông lệ hàng năm tại giáo phận Vinh, đây là một sự kiện quan trọng trong đời sống đạo tại giáo phận. Kỳ thi năm 2007 vừa được diễn ra vào sáng nay, 28/8/2007. Phóng viên Ban Truyền thông XH giáo phận đã tiếp cận và có một vài cuộc trao đổi ngắn với các thí sinh và phụ huynh, sau đây là nội dung những cuộc trò chuyện đó.

I.
Tranh thủ lúc đang gọi số báo danh, chúng tôi gặp một thí sinh nam và trao đổi với em.

Phóng viên (PV): Chào em. Em có thể cho chúng tôi biết tên tuổi và đơn vị dự thi của mình được không?

Thí sinh (TS): Chào anh. Em là Giuse Lê Tiến Ngọc, ở giáo họ Kim Đôi, xứ Trung Nghĩa, hạt Văn Hạnh. Năm nay em 14 tuổi.

PV: Trước đây em có dự thi giáo lý cấp giáo phận lần nào chưa?

TS: Năm ngoái em dự thi lần đầu và lần này là lần thứ hai. Em thi khối Kinh Thánh 1.

PV: Kết quả cuộc thi của em năm ngoái ?

TS: Em được 48, 75 điểm, đạt hạng nhất khối Căn Bản 3 của toàn giáo phận.

PV: Lần nay em có nghĩ mình sẽ lặp lại thành tích năm ngoái?

TS: Em hy vọng như thế.

PV: Em học giáo lý giỏi như thế chắc là kết quả ở phổ thông của em cũng tốt?

TS: Năm ngoài lớp 8, em đạt học sinh xuất sắc. Và hồi lớp 3 em là học sinh giỏi của huyện.

PV: Nghe thông báo thể lệ thi lần này, em có thấy điều gì khác năm ngoài và có kiến nghị gì không?

TS: Em thấy nội quy giống như năm ngoái. Nhưng năm nay xếp học sinh ngồi đảo các khối em cảm thấy mình bị chi phối hơn là ngồi cùng khối.

Chúng tôi chưa kịp hỏi ước mơ tương lai của em, thì ban giám thị đã gọi tên em nên chỉ còn kịp vẫy tay chào và good luck tới em.

II.
Sau cuộc thi, chúng tôi đến trao đổi với một thí sinh nữ

PV: Chào em. Em làm bài tốt chứ?

TS: Cảm ơn anh, em làm cũng được.

PV: Nếu không phiền, em có thể cho chúng tôi biết tên tuổi và đơn vị dự thi của mình?

TS: Em tên Maria Bùi Thị Hạnh, ở xứ Kẻ Tùng, hạt Nghĩa Yên. Năm nay em học lớp 12.

PV: Em đã đi thi cấp giáo phận lần nào chưa?

TS: Em toàn thi ở cấp giáo hạt thôi. Lần này em em mới thi giáo phận lần đầu.

PV: Lần này em có bí quyết gì không mà vượt qua được cấp giáo hạt?

TS:  Thá»±c ra em chẳng có bí quyết gì ngoài sá»± quyết tâm hÆ¡n má»™t chút. Ở trường phổ thông em là học sinh giỏi môn sinh của tỉnh, nhÆ°ng ở giáo lý thì chÆ°a lần nào lên cấp tỉnh, nên em quyết tâm học hÆ¡n và vì vậy em đạt được. Phải phấn đấu thôi, chứ “tốt đời mà không đẹp đạo” đâu có được.

PV: Có có hy vọng mình cũng sẽ đạt học sinh giỏi giáo lý cấp tỉnh?

TS: Em không dám chắc, vì làm bài kiểu suy luận thì em làm tốt, chứ mấy câu thuộc lòng em không chắc lắm.

PV: Năm tới Hạnh dự định thi vào nghề gì?

TS: Em sẽ chọn ngành nào liên quan đến môn sinh của em.

PV: Chúc Hạnh luôn là bé cưng của Chúa và đạt được ước mơ của mình.

III.
Trên đường đến Dòng Mến Thánh Giá để dự liên hoan với các thí sinh, tôi đã trò chuyện với một ông cụ.

PV: Xin chào ông cụ. Chắc là ông chắc là từ xa đến?

Ông cụ: Tôi đến từ giáo xứ Hướng Phương, hạt Hướng Phương, tình Quảng Bình.

PV: Ông đưa con cháu đi thi hay đi cùng đoàn?

Ông cụ: Tôi đưa học trò giáo hạt đi thi.

PV: Cụ đưa học sinh đi được mấy lần rồi?

Ông cụ: Từ khi giáo phận tổ chức thi là lần nào tôi cũng đưa học trò đi. Đâu từ năm 1992 gì đó.

PV: Qua nhiều lần đưa học trò đi thi, ông có muốn kiến nghị điều gì cùng Ban tổ chức không?

Ông cụ: Tôi nghĩ là nên tổ chức thi theo cụm để hạn chế việc đi lại, vừa đỡ tốn kém cho giáo hạt, vừa đỡ mất sức cho các em. Các em ở xa đi đến nơi thường khá mệt và vì thế kết quả cuộc thi sẽ không tốt. Hay nói cách khác là không được công bằng lắm. Vả lại, tổ chức thi xa như vậy, thì những em lớp lớn mới đi thi được. Trong khi đó ở giáo hạt thì có tổ chức các em lớp nhỏ, mà lên cấp giáo phận thì các em nhỏ không được dự thi. Không công bằng và không tạo cơ hội cho các em nhỏ.

PV: Ở giáo hạt, các cha và các ông chuẩn bị cuộc thi này cho các em như thế nào?

Ông cụ: Sau khi chọn được 18 em cho ba khối. Chúng tôi đã có một tuần bồi dưỡng cho các em. Cha quản hạt mời các cha và các thầy cô giáo lý giúp cho các em, và cha con bồi dưỡng cho mỗi em 50.000 đồng. Rồi trước khi đi thi, cha quản hạt còn tổ chức cầu nguyện cho các em.

PV: Coi bộ giáo hạt ông chuẩn bị chu đáo hơn các giáo hạt khác. Và vì thế, hy vọng giáo hạt ông đạt kết quả cao?

Ông cụ: Đã đi thi thì ai cũng mong đạt giải. Nhưng đơn vị dự thi thì nhiều mà giải thưởng thì ít nên không biết ai sẽ được.

PV: Xin cụ cho phép được ghi tên cụ để nhiều người cùng biết?

Ông cụ: Tôi là Giuse Nguyễn Chiến Thắng.

PV: Xin cảm ơn cụ, và chúc cụ cùng các học trò của mình “chiến thắng”!



PV GPVO




Bài liên quan:
Ban Giáo lý Đức tin: Thông báo về phát thưởng và mẫu thống kê [29.10.2012]
Thư gửi các thầy cô và học viên giáo lý đầu năm học 2012 - 2013 [19.09.2012]
Phỏng vấn Linh mục Quản Hạt Thuận Nghĩa và thí sinh đạt giải xuất sắc về giáo lý [22.11.2007]
Giới trẻ GX. Chính tòa Xã Đoài khai giảng giáo lý và mừng lễ Quan Thầy [01.10.2007]
Hôm nay, 28-8-2007: Thi giáo lý cấp Giáo phận [28.08.2007]
Tập huấn giáo lý viên Hạt Ngàn Sâu 2007 [03.08.2007]


  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net