GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 40
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 040
 Lượt tr.cập 055587778
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo lý - Đức tin 29.04.2024
Cuộc gặp gỡ GLV đầu Năm Mới 2008 của Đức Cha Phaolô Maria
10.01.2008

Xem hình
Ngay sau những ngày tham dự và chủ sự một số nghi thức trong tuần Chầu Lượt với giáo xứ Chính tòa Xã Đoài, Đức cha Phaolô Maria đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với giáo lý viên hạt Ngàn Sâu trong năm mới 2008, trong kỳ tập huấn giáo lý của giáo hạt được tổ chức 07 - 09/01, tại giáo xứ Thổ Hoàng.

Giáo hạt Ngàn Sâu nằm trong địa bàn huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, hiện có 14 giáo xứ : Tràng Lưu (sở hạt), Chúc A, Gia Phổ, Kẻ Vang, Làng Truông, Ninh Cường, Tân Hội, Thọ Vực, Thổ Hoàng, Thượng Bình, Tri Bản, Vạn Căn, Vĩnh Hội và Thịnh Lạc. Tuy là một giáo hạt vùng miền núi xa xôi (cách Tòa Giám mục Xã Đoài khoảng 100 km về phía Tây Nam) - một trong những nơi thường gánh chịu hậu quả lũ lụt nặng nhất ở trong Giáo phận, nhưng nơi đây đã có một truyền thống sống đạo mạnh mẽ, nhất là trong việc học tập giáo lý. Điều này được chứng thực phần nào qua việc, trong số 5 giám mục người Việt của giáo phận Vinh đến lúc này, thì đã có 3 vị xuất thân từ giáo hạt này; và lần tập huấn năm nay, giáo hạt có gần 500 giáo lý viên tham dự, đặc biệt và cảm động hơn hết là, trong số giáo lý viên đó có hai gia đình chồng theo vợ đến nơi tập huấn để bồng bế con mọn cho vợ học tập.

Do luôn quan tâm đến việc giảng dạy giáo lý trong giáo phận, nên sáng sớm 08.01, ngay sau ngày mừng sinh nhật lần 81, vị cha chung của giáo phận đã trực chỉ về giáo hạt quê hương trong thời tiết giá lạnh để gặp gỡ và chia sẻ với những người con trong đức tin đang nối dài cánh tay của mình trong sứ vụ truyền giao đức tin cho thế hệ trẻ. Cũng như những lần gặp gỡ giáo lý viên ở các giáo hạt khác, lời đầu tiên của Đức cha là chân thành cảm ơn cha trưởng đoàn tập hập huấn (lần này là cha Antôn Nguyễn Văn Đính), các cha trong giáo hạt, các giảng viên trong Ban tập huấn và các giáo lý viên đã đáp lại lời mời gọi của Chúa và cộng tác với ngài trong việc giảng dạy giáo lý cho các thế hệ trẻ trong giáo phận.

Ngoài những lời nhắc lại vai trò của người tín hữu trong việc làm chứng cho Chúa và truyền giảng Tin Mừng cho những người khác và khích lệ các giáo lý viên tiếp tục hăng say trong công tác của mình, Đức cha còn triển khai chủ đề năm nay theo Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam để nhấn mạnh các giáo lý viên cần ý thức giáo dục cho giới trẻ không chỉ biết đón nhận đức tin mà còn biết sống đức tin, biết sống liên đới và có trách nhiệm với tha nhân, xã hội và môi trường thiên nhiên xung quanh; biết thể hiện đức tin trong chính môi trường văn hóa của mình như các số 29-38 của Thư Chung 2007 nói tới.

Ngài cũng nói thêm rằng: “Muốn cho con em trong giáo xứ mình sống được như thế, thì trước hết chính mỗi giáo lý viên cũng phải học biết và sống những điều đó trước. Giáo lý viên cần biết tự đào luyện mình, không ngừng trở nên một người trò và một người thầy như Thư Chung nói tới: "Chúng ta càng tự rèn luyện mình, càng có khả năng huấn luyện người khác" (TH/KTHGD 7). Học và dạy cũng là củng cố đức tin cho mình và cho anh chị em mình (x. Lc 22, 31-33). Bao lâu còn là phần tử của Giáo Hội lữ hành, chúng ta còn là học trò và còn là thầy dậy đức tin bằng chứng từ cuộc sống của chúng ta’. (số 21); nhất là trong một xã hội đang có sự phát triển rất nhanh, nên càng đòi hỏi mỗi những người đứng trên bục giảng giáo lý phải biết nỗ lực nhiều hơn để có thể theo kịp phần nào những tiến bộ đó ngõ hầu có thể hướng dẫn cho con em tốt hơn”.

Trước khi chia tay với các giáo lý viên, một lần nữa Đức cha đã bày tỏ lòng biết ơn và biểu dương sự nỗ lực, hy sinh của mỗi người, nhất là khen ngợi hai chị Maria Trần Thị Tình, ở giáo xứ Thịnh Lạc và Maria Nguyễn Thị Hiến ở giáo xứ Kẻ Vang. Cả hai chị đều mới sinh con và ở cách nơi tập huấn 30 km và 10 km nhưng vẫn đến tham dự khóa học này.

Như đã nói ở trên, để có thể tham dự khóa tập huấn, không những hai chị có sự nỗ lực mà còn có cả sự hy sinh của hai người chồng. Hai người chồng đi theo, đứng ngoài bồng con cho vợ học tập, khi nào con đói khóc thì mới gọi vợ ra. Và vì vậy, Đức cha cũng đã cảm ơn và biểu dương hai người chồng này. Cảm kích trước sự hy sinh đó và như để có một sự khích lệ nhỏ cho hai gia đình, Đức cha đã gửi tặng mỗi chị 100.000 đồng để mua sữa thêm cho cháu bé, ngõ hầu hai chị an tâm hơn để tập trung tốt cho việc học tập.



PV. GPVO




  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net