GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 055495337
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Chuyện đạo, chuyện đời 25.04.2024
Sydney chuẩn bị chào đón khách hành hương
01.06.2008

Xem hình
Sydney, Australia, 29 tháng Năm 2008 (Zenit.org).- Nếu trước đây họ chưa biết, thì nay cư dân Sydney hẳn biết rằng chẳng bao lâu nữa khách hành hương Ngày Giới Trẻ Thế Giới (WYD) sẽ tràn ngập phố phường, bãi biển, trung tâm mua bán và phương tiện truyền thông của họ.

Tuần vừa qua, tâm thức của thành phố đã được đánh động khi hàng chục thanh thiếu niên thiện nguyện viên của Sydney hy sinh Ngày Thứ Bẩy để đi phân phối bưu thiệp và bong bóng nhằm thông tri cho dân thành phố biết ngày đại hội sắp đến.

Biến cố trên là một phần trong chiến thuật Dịch Vụ Tuổi Trẻ Công Giáo (CYS) của Tổng Giáo Phận Sydney nhằm lôi kéo sự tham dự của cộng đồng nói chung vào các sinh hoạt sẽ diễn ra trong các ngày 15-20 tháng Bẩy tới. Dịch Vụ này có tên là “Chiến Dịch Tác Động” (Operation Activate), viết tắt bằng tiếng Anh là “Act1v8”, một kiểu viết tắt của Tông Đồ Công Vụ chương 1 câu 8, vốn được dùng làm chủ đề cho WYD 2008 mà đọc thoáng lại thành Activate (số 1 thành i, v + eight thành vate). Vincent Haber, phối trí viên biến cố trên của nhóm CYS, cho hay đây chỉ là một trong các sinh hoạt cổ động mà nhóm từng thực hiện trong mấy năm qua. Anh nói: “Qua sinh hoạt loại này cùng với lòng hăng say đối với nó, chúng tôi tạo nên khuôn mặt tươi mát cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới đối với quảng đại quần chúng nói chung. Họ có thể dừng chân, nêu thắc mắc, chuyện vãn hay nhận được các sách chỉ dẫn chính xác vốn không có trên mạng”.

Monica Doumit, 26 tuổi, một tham dự viên cho biết sinh hoạt loại này rất chủ yếu để phá tan một số tin tức báo chí ngoài đời có tính tiêu cực liên quan đến WYD. Cô nói: “Nhiều người từng nghe nói về WYD, nhưng một số lớn cần được làm sáng tỏ về một số sự kiện nào đó và được thân hành mời gọi để dứt khoát tình nguyện làm thiện nguyện viên hay đăng ký tham dự”. Bạn của Doumit là Vicki Kassouf thêm rằng cô thích có cơ hội đi phúc âm hóa: “một số người hơi ngại ngần không muốn cởi mở về đức tin nên quả là đặc biệt khi họ dừng chân để chuyện vãn và nói về kinh nghiệm và hành trình đức tin trước đây của họ”.

Corinne Lindsell, một phối trí viên chương trình đón khách hành hương tại nhà (Homestay) tại giáo xứ của cô, nhận định rằng: “Đà đã có đó, hào hứng đã có đó, và thực tế chỉ còn 7 tuần lễ nữa đang có tác động lớn”

Chúa Nhật tuần rồi, các vị giám mục, linh mục và chủng sinh đã hướng dẫn các nhóm thanh thiếu niên của Dịch Vụ này và các giáo dân nói chung tham dự cuộc rước kiệu Mình Thánh, nhân ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa, qua nhiều đường phố Sydney. Cuộc rước này đã lôi cuốn chú ý của khách qua đường. Nhân dịp ấy, các thanh thiếu niên Sydney có dịp mặc những chiếc áo thung có in hàng chữ “hãy hỏi tôi”. Ben Galea, phối trí viên 23 tuổi thuộc nhóm Phanxicô của WYD cho hay: “có thể dùng ngày này như một dịp để khởi động việc thảo luận đức tin với những người ngoài phố quả là một chứng tá hết sức đặc biệt chúng tôi đem lại cho thành phố thân yêu này. Đó quả là cái vị nếm thử mà WYD sẽ mang lại cho cả đất nước này”. Vào ngày Thứ Hai tuần rồi, tức đúng 50 ngày trước ngày đại hội, ủy ban tổ chức của WYD đã tổ chức một cuộc họp báo để bật mí chương trình sinh hoạt của Đức Bênêđíctô XVI trong các cuộc gặp gỡ diện đối diện với giới trẻ.

Trong đó, có buổi ăn trưa truyền thống với 12 thanh thiếu niên được chọn trước; một Thánh Lễ với các chủng sinh trong đó Đức Giáo Hoàng sẽ làm phép và cung hiến bàn thờ mới của nhà thờ chánh tòa; và theo lời yêu cầu của chính Đức Bênêđíctô XVI, một cuộc gặp gỡ giữa đức Giáo Hoàng và một số thanh thiếu niên kém may mắn.

Đức cha Anthony Fisher, trong cuộc họp báo trên, cho hay: “Những người Ngài gặp sẽ là các thanh thiếu niên từng ra xa lạ đối với khá nhiều sứ điệp tích cực mà Ngày Giới Trẻ Thế Giới từng cổ vũ”. Vị phối trí viên của tuổi trẻ này nói thêm: “Đây sẽ là một khởi điểm nối kết họ với sứ vụ chữa lành luôn tiếp diễn của Giáo Hội Công Giáo”.

Theo Monica Doumit, một thiện nguyện viên của Act1v8, chỉ còn 50 ngày nữa thôi, nên hiện hào hứng đang gia tăng đáng kể. “chỉ cần nhìn hiệu quả từ các cuộc gặp gỡ tuần qua mà thôi, và nhớ lại kinh nghiệm tại Cologne của mình, tôi không thể không mời gọi mọi người tham dự vào cuộc chuyện trò WYD. Tôi có mặt để nói về WYD trên xe lửa, cho cả người bán cà-phê, ở nơi làm việc và ở bất cứ nơi nào, vì người trẻ chúng tôi thấy rõ tiềm năng của Ngày ấy!”

Đem hành trình lên mạng

Nếu bạn không thấy Thánh Giá, Ảnh Đức Mẹ WYD và sứ điệp Thổ Dân diễn hành qua Melbourne từ ngày 25 tháng Tư tới ngày 10 tháng Năm, thì bạn có thể vào mạng để coi.

Các biểu tượng trên của WYD từng chu du khắp mọi ngả đường Úc Châu, ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người Úc, nhưng tổng giáo phận Melbourne muốn các biểu tượng này đến với nhiều người hơn nữa nên đã cho các biểu tượng này lên mạng điện toán. Belinda White, giám đốc truyền thông của WYD cấp giáo phận của Melbourne, nói rằng vấn đề sinh tử là phải dùng các kỹ thuật tân tiến song song với các biến cố này với “mục tiêu khuyến khích người trẻ tự nguyện chấp nhận bản sắc thiêng liêng của mình, cử hành việc tăng cường và truyền bá sứ điệp mạnh mẽ của hòa bình”. Blog dành cho cuộc hành trình của Thánh Giá và Ảnh Đức Mẹ tại Melbourne tràn ngập các trích đoạn video được cập nhật hóa, các hình ảnh và các bài phúc trình được soạn thảo “từ trái tim” như lời của White. Cô và nhóm của cô ý thức rất rõ việc phải làm sao để các khách hành hương viếng Melbourne trong những ngày ở giáo phận hiểu rõ những gì họ sẽ cảm nghiệm ở đấy.

Cô nhắn với giới trẻ thế giới rằng chắc chắn họ sẽ gặp được rất nhiều bạn hữu trung thực tại Melbourne vì con số những người đến chiêm nhắm các biểu tượng này tại Melbourne mà thôi, trong sáu ngày đầu tiên, đã lôi cuốn gấp đôi số các thanh thiếu niên so với con số dự đoán lúc ban đầu.

Tim Davies, dự án viên Ngày Giáo Phận, chuyên lo việc mời gọi thanh thiếu niên và liên lạc quốc tế, nhận xét một cách thích thú rằng các dịp này “đã vượt quá các nhóm thường lệ chúng tôi vốn mong được tiếp đón và quả là hả dạ khi thấy nhiều khuôn mặt mới lạ đến từ khắp nơi”.

Anh cho hay nhiều người tới tham dự mà không biết mình muốn gì, nhưng tác động do các sinh hoạt và biểu tượng trong cuộc hành trình của Thánh Giá và ảnh Đức Mẹ gây ra đối với họ thật rõ ràng đáng kể. Anh nhấn mạnh: “nói nôm na, tôi thực sự thấy họ biến đổi. Các nữ sinh của một trường kia khởi đầu tham dự một cách hết sức lơ đãng và bàng quang. Nhưng tôi thấy tác phong các em hoàn toàn thay đổi khi đến lượt được vác Thánh Giá. Lòng tôn kính mà Thánh Giá gợi hứng quả là tuyệt vời”.

Anh còn kể tiếp một điển hình về “một dịp khác trong đó các học sinh của sáu trường có cơ hội suy niệm các đặc sủng của các vị thành lập ra trường. Lúc đến trường Marcellin, 50 nam sinh bỗng cùng cất cao một bài hát bằng tiếng Latinh”. Theo Sư Huynh Mark Connors, đứng đầu Văn Phòng Các Ngày Tại Giáo Phận, các biến cố trong tuần lễ thánh du của Thánh Giá và Ảnh Đức Mẹ dùng để đánh dấu Các Ngày Giáo Phận bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 14 tháng Bẩy tới tại Melbourne. Sư huynh cho hay: “sứ mệnh của chúng tôi là phục vụ và thúc đẩy giới trẻ ở đây lên đường tới Sydney. Và chúng tôi làm việc ấy bằng cách cử hành tính Công Giáo của chúng ta trong Giáo Hội sống động tại Melbourne, qua việc cung cấp cho các khách hành hương một sự hiếu khách độ lượng và tạo nhiều cơ hội để trao đổi ơn phúc sự sống và ơn phúc đức tin”.

Sư huynh Connors cho hay Melbourne đang chờ đón tiếp 25,000 bạn trẻ từ khắp thế giới đến thăm thành phố và “họ sẽ được chiêu đãi nhiều biến cố pha trộn, lớn nhất xưa nay tại tiểu bang Victoria, để chuẩn bị họ lên đường hành hương về Sydney”.

Lên đường

Một châm ngôn thường được ngỏ với khách hành hương Ngày Giới Trẻ là “Điều quan trọng không phải là nơi đến mà là chính cuộc hành hương”. Vì mục đích ấy, Sydney đang chuẩn bị sẵn sàng để biến cuộc hành trình trong khắp thành phố được “thuận buồm xuôi gió” hết sức có thể. Chính phủ tiểu bang New South Wales đã thiết lập ra Cơ Quan Phối Hợp Ngày Giới Trẻ Thế Giới với nhiệm vụ làm cho mọi công dân hiểu rõ về các biến cố sẽ xẩy ra trong thánh Bẩy này. Nhiều bảng chỉ đường lớn bằng điện tử khắp tiểu bang đã được thảo chương để đếm ngược số ngày dẫn tới WYD, cũng như kêu gọi thiện nguyện viên cho ngày ấy.

Cơ Quan trên cũng tạo ra một hệ thống trên Trang Mạng của họ “để cung cấp cho cộng đồng, cả người tham dự lẫn người không tham dự, các thông tin họ cần để đặt kế hoạch và sắp xếp sinh hoạt, việc làm ăn và đi lại của họ trong suốt tuần lễ có các sinh hoạt của WYD”.

Cơ Quan Đường Xá và Lưu Thông cũng sẽ cung cấp tin tức chi tiết liên quan đến những con đường bị cấm lưu thông, thay đổi lượng lưu thông và các phương tiện vận chuyển phụ trội dành sẵn cho cho các biến cố đại hội.

Nhiều lo ngại đã được nói lên liên quan đến việc tổ chức đường xá và vận chuyển công cộng dành cho khách hành hương, nhưng các nhà tổ chức WYD và chính phủ New South Wales bảo đảm rằng việc phối hợp vận chuyển để chuyên chở cả khách hành hương lẫn cư dân đều đã được chuẩn bị kỹ càng ngay trước WYD cả ba tháng.

Khi một nhà báo hỏi Đức Cha Anthony Fisher, phối trí viên của WYD, về sự bất tiện do biến cố này gây cho cư dân, đức cha đã trả lời như sau: “khi bạn có khách tới ngụ trong nhà, thì việc ấy luôn luôn khiến bạn phải ra ngoài khuôn khổ thường lệ đôi chút […] nhưng đó là bản chất của việc hiếu khách. Tôi tin chắc rằng một khi giới trẻ thế giới mỉm cười khắp các phố xá Sydney, chúng ta sẽ quên hết ta thán”.



Theo Catherine Smibert, phóng viên tự do tại Sydney.


Vũ Văn An

(Nguồn: VietCatholic News)



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net