GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 22
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 022
 Lượt tr.cập 055381614
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 20.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Hỏi về Chúa.

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp về Chúa, Đức Mẹ, các Thánh, Giáo Há»™i
Người đăng Thông điệp
duong101
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 17/06/2013
Bài gửi: 8
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 21.06.2013    Tiêu đề: Hỏi về Chúa. Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Từ ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Người, Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ.
Thế nhưng Thiên Chúa là đấng thiêng liêng, vô hình, trong khi co người có giới tính và hữu hình, điều này có mâu thuẫn với nhau không ạ.
vì theo trình tự kinh thánh thì Chúa Giê - Su vừa là Thiên Chúa vừa là người, có bản tính thiên Chúa và bản tính loài người nhưng đó là thời Tân Ước ạ.

Em xin cảm ơn.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 22.06.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào Bạn Duong 101,

Câu hỏi của Bạn rất hay, thường được nêu lên trong các trường học thuộc nhà nước chế độ Cộng sản theo đó “Tổ tiên loài người là khỉ” mới có Nam có Nữ. Với tín lý Công Giáo; Nguyên Tổ loài người là ông A-dong và bà Ê-và, là hai điều trái ngược nhau.

Căn cứ Lời Chúa Sách Sáng Thế Mục I Câu 27 chép :
“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tao con người có Nam có Nữ”.


Rất tiếc có nhiều người quên đi mà đa số là giới có đạo không nhập tâm Lời Chúa câu thứ 3 là : Thiên Chúa sáng tạo con người có Nam có Nữ” vô tình làm dịp cho thế lực thù địch dèm pha.

Người công giáo không cần quan tâm cái gọi “Tổ tiên loài người là khỉ” vì biết rỏ Thiên Chúa là Đấng tự hữu, là Đấng Thiêng liêng, là Đấng Toàn Năng. Còn con người là loài thụ tạo, là vật chất hữu hình, có nhiều giới hạn.

Kinh Thánh Cựu Ước : Thiên Chúa mà It-ra-en thờ là Đấng đã làm cho vũ trụ và con người xuất hiện. Trong mọi loài thụ tạo, Thiên Chúa yêu thương và săn sóc con người hơn cả, dành cho con người cuộc sống vượt trên tất cả.

Sự ác đã có mặt trong sự sống là do con người gây ra bởi sự từ chối vâng phục Đấng Tạo Hóa và từ chối nhau. Nhưng Thiên Chúa dã hứa giải thoát con người. Thế là lịch sử cứu độ đã bắt đầu với lịch sủ loài người. Điểm này là bước tiến quan trọng của mạc khải mà dân Chúa sẽ nhận được sự cứu độ là Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người tiếp nối là Kinh Thánh Tân Ước. Theo nguyên tắc tiệm tiến ấy, “Cựu Ước trở nên sáng tỏ trong Tân Ước”. Vì thế khi đọc Cựu Ước phải đối chiếu với Tân Ước để hiểu cho đúng Chúa muốn dạy mình điều gì.

QTV dangngocan
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
duong101
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 17/06/2013
Bài gửi: 8
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 24.06.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

dangngocan đã viết:
Chào Bạn Duong 101,

Câu hỏi của Bạn rất hay, thường được nêu lên trong các trường học thuộc nhà nước chế độ Cộng sản theo đó “Tổ tiên loài người là khỉ” mới có Nam có Nữ. Với tín lý Công Giáo; Nguyên Tổ loài người là ông A-dong và bà Ê-và, là hai điều trái ngược nhau.

Căn cứ Lời Chúa Sách Sáng Thế Mục I Câu 27 chép :
“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tao con người có Nam có Nữ”.


Rất tiếc có nhiều người quên đi mà đa số là giới có đạo không nhập tâm Lời Chúa câu thứ 3 là : Thiên Chúa sáng tạo con người có Nam có Nữ” vô tình làm dịp cho thế lực thù địch dèm pha.

Người công giáo không cần quan tâm cái gọi “Tổ tiên loài người là khỉ” vì biết rỏ Thiên Chúa là Đấng tự hữu, là Đấng Thiêng liêng, là Đấng Toàn Năng. Còn con người là loài thụ tạo, là vật chất hữu hình, có nhiều giới hạn.

Kinh Thánh Cựu Ước : Thiên Chúa mà It-ra-en thờ là Đấng đã làm cho vũ trụ và con người xuất hiện. Trong mọi loài thụ tạo, Thiên Chúa yêu thương và săn sóc con người hơn cả, dành cho con người cuộc sống vượt trên tất cả.

Sự ác đã có mặt trong sự sống là do con người gây ra bởi sự từ chối vâng phục Đấng Tạo Hóa và từ chối nhau. Nhưng Thiên Chúa dã hứa giải thoát con người. Thế là lịch sử cứu độ đã bắt đầu với lịch sủ loài người. Điểm này là bước tiến quan trọng của mạc khải mà dân Chúa sẽ nhận được sự cứu độ là Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người tiếp nối là Kinh Thánh Tân Ước. Theo nguyên tắc tiệm tiến ấy, “Cựu Ước trở nên sáng tỏ trong Tân Ước”. Vì thế khi đọc Cựu Ước phải đối chiếu với Tân Ước để hiểu cho đúng Chúa muốn dạy mình điều gì.

QTV dangngocan

Em xin cảm ơn QTV dangngocan đã trả lời cho em câu hỏi này, thực sự em không biết phải xưng hô thế nào cho phải, là thầy, cha, hay anh. Nên em xin phép gọi theo chử ký vậy.
Thực sự em tham gia diễn đàn giáo phận vinh chưa được bao lâu, và những câu hỏi của em đặt ra là những câu hỏi mang tính chất thắc mắc rất mong muốn được giải đáp để có thể hiểu sâu hơn và học hỏi về giáo lý kitô giáo. Chỉ cần dành thời gian lướt qua các trang mạng, hiển nhiên có nhiều nguồn thông tin khác nhau tuy nhiên những thông tin trái chiều nhau cần được chắt lọc, mà cụ thể là em muốn được nghe và hiểu được người công giáo hiểu chính xác như thế nào và người ngoại đạo hiểu được gì từ những điều được ghi trong sách kinh thánh và giáo lý hội thánh. Trước đây em chỉ hiểu một cách rất đơn sơ rằng nói sao nghe vậy, bảo sao tin vậy. nhưng giờ đây em rất muốn được giải thích, cắt nghĩa những thắc mắc nảy sinh trong con người mình.
Em nghĩ những điều em băn khoăn là những thắc mắc của rất nhiều bạn trẻ đang không biết phải gặp ai để hỏi trong một thế giới đa chiều, đa nguồn thông tin thế này.

Quay trở lại với câu hỏi trên, em chỉ băn khoăn rằng Thiên Chúa tạo dựng có nam có nữ nhưng Thiên Chúa cũng tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa. Vậy tại sao Thiên Chúa lại không phải nam nữ như con người.
Hình ảnh của con người giống Thiên Chúa, tại sao con người lại hữu hình, trong khi Thiên Chúa lại vô hình.
em chưa hiểu rỏ vấn đề này qua câu trả lời của QTV dangngocan ạ.
có thể nói cách nào đó đơn giản hơn được không ạ.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 25.06.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào duong101

Câu hỏi : Rằng Thiên Chúa tạo dựng có nam có nữ nhưng Thiên Chúa cũng tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa. Vậy tại sao Thiên Chúa lại không phải nam nữ như con người.

Xin thÆ°a :
- Thiên Chúa không chỉ tạo dựng “loài người” nhưng còn tạo dựng các “loài khác” (cầm thú, muôn chim).
- Câu : Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình không có nghĩa Thiên Chúa phải là Nam hay Nữ theo bản thể loài người.

Một thí dụ : Sao hình thể con người có tóc dùng làm gì? Có lông mày để làm gì? Hai mắt sao không to? Mũi có 2 lỗ dùng thở được rồi sao có thêm mũi làm gì? Sao người Nữ có vú mà người Nam thì không? Vân vân và vân vân.
Khi câu hỏi đặt ra là ta đã trả lời : Đó là một công trình hài hòa tích cực mà con người không làm đươc, chỉ có Thiên Chúa.

Câu hỏi : Hình ảnh của con người giống Thiên Chúa, tại sao con người lại hữu hình, trong khi Thiên Chúa lại vô hình.
Xin thÆ°a :
- Thiên Chúa thiêng liêng có mặt ở khắp mọi nơi, (vũ trụ) con người chỉ ở địa cầu (hữu hình) Ngài toàn năng như vậy ta mới thờ phượng chứ.
- Bởi Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, con người dưới trần gian này chưa ai được thấy Thiên Chúa mà là khi chết linh hồn được vào Thiên Đàng. Và qua hình ảnh Đức Giê-su. Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Ta và Cha là một.Đức Giêsu nói: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta nói sẽ không bao giờ qua” (Mt 24,35).

- Trước tạo dựng con người, Thiên Chúa đã tạo dựng các Thiên Thần. Những Thiên Thần này Thiên Chúa cho họ tính thiêng liêng và không giới tính. Để chầu chực bên Ngài, và giúp đở con người.

Tạm kết : Trong Kinh Tin Kính, câu tuyên xưng đầu tiên của người công giáo “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng - Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”. Thế sao ta còn nghi ngờ, không tin theo.

Phụ chú : Xin kể câu chuyện vui chúng ta cùng suy.

Bé trai 8 tuổi học giáo lý chuẩn bị Rước lễ lần đầu về nhà hỏi Ba : Con rắn cám dỗ ông A-dong và bà Ê-va bị Chúa phạt : “từ nay phải bò sát đất, thế trước đó nó bò thế nào? Nó phóng đi, nó bay, hay nó búng như con sâu đo?” Ba Bé : Con học giáo lý do ai dạy thì Con hỏi người đó. Hôm sau Bé đi học giáo lý về nói : “Con hỏi Sơ, Sơ cũng nói câu đó rồi thôi”. Ba Bé : Con hỏi Cha xứ. Hôm sau nữa, Bé học giáo lý về nói : “Con hỏi Cha rồi, Cha nói dài lắm, Con không hiểu gì hết!”.
???
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
duong101
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 17/06/2013
Bài gửi: 8
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 26.06.2013    Tiêu đề: re: Hỏi về Chúa. Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em cảm ơn câu trả lời của QTV dangngocan.
mặc dù không thể hiểu hết được tất cả, nhưng nhờ vậy mà em cũng đã cảm nghiệm được nhiều điều. Và điều đó đã giúp em hiểu hơn về quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.
Thiên Chúa là đấng thiêng liêng, và người tạo dựng con người có nam có nữ theo ý muốn tốt đẹp của Người. Mọi thứ người tạo đều có mục đích để cho thế giới tiếp tục nên hoàn hảo hơn. Nhờ đó con người có thể tiếp tục góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn như Chúa muốn. Song song với các loài thụ tạo hữu hình, Thiên Chúa còn tạo nên các thiên thần thiêng liêng, không có thể xác và là loại thụ tạo vô hình để thờ phượng Người.
Trên đây không phải trả lời câu hỏi nhưng là một vài suy niệm
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 26.06.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tạ ơn Chúa. Đức Tin Bạn đã thắng những vu vơ rồi đấy!
Kính
,

Theo đây mình xin kết luận về câu hỏi của Bé 8 tuổi chuyện vui ở trên;

Như ta biết, con rằn luôn bò sát đất. Câu Thiên Chúa phán ý nghĩa có nó là từ nay ngươi phải phục tùng và chạy trốn con người đó là nghĩa đen. Nghĩa bóng con rắn là loài ma quỉ hiện thân dù con người có bị bao nhiêu cám dổ của nó nếu tin vào Thiên Chúa thì sẽ được cứu.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
duong101
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 17/06/2013
Bài gửi: 8
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 28.06.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thực sự thì không phải em thắng những vu vơ đâu, nhưng là em hiểu thêm 1 tí thôi. và em còn rất nhiều thắc mắc rất mong được giải đáp nữa.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp về Chúa, Đức Mẹ, các Thánh, Giáo Há»™i


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net