GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 24
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 024
 Lượt tr.cập 055519518
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 26.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Twitter, Facebook, MySpace... là gì? Sá»­ dụng thế nào?

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Internet
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Internet 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 08.07.2010    Tiêu đề: Twitter, Facebook, MySpace... là gì? Sá»­ dụng thế nà Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Twitter, Facebook, MySpace... là gì
mà Giáo Hội đã, đang sử dụng và khuyến khích sử dụng?


Giáo Hội đã nhanh chóng và tích cực
tiếp cận các phương tiện truyền thông hiện đại


Ngày 24-1-2009, lễ thánh Phanxicô de Sales - bổn mạng giới truyền thông Công giáo, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cho công bố Sứ điệp gửi Ngày Quốc Tế Truyền Thông thứ 43 tựa đề ”Kỹ thuật mới, tương quan mới. Thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng, đối thoại và thân hữu”.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các phương tiện kỹ thuật truyền thông tối tân ngày nay là một món quà quý báu cho nhân loại, vì chúng thăng tiến sự cảm thông và tình liên đới giữa con người với nhau, đặc biệt đối với các cộng đoàn và các người cần được trợ giúp và dễ bị tổn thương nhất. Hệ thống vi tính liên mạng và điện thoại di động cho phép con người liên lạc với nhau và trao đổi tin tức hình ảnh trong nháy mắt. Chúng giúp con người đối thoại với nhau, sống tình yêu thương hiệp thông và thân hữu giữa các thành phần trong đại gia đình của Thiên Chúa. Chúng cũng giúp con người kiếm tìm chân thiện mỹ, thăng tiến phát triển, công bằng hòa bình, các quyền con người, việc tôn trọng sự sống và thiên nhiên, cũng như tinh thần đồng trách nhiệm và sự cộng tác giữa các cá nhân và các dân tộc. Chúng giúp con người chia sẻ trao đổi các giá trị hay đẹp giữa các nền văn hóa và qua đó củng cố sự cảm thông, tinh thần đại đồng và lòng khoan nhượng.

Dĩ nhiên cần phải cẩn thận trong việc sử dụng và có óc phán đoán phân định lành mạnh, vì các phương tiện kỹ thuật truyền thông tân tiến này cũng có thể bị dùng cho các mục tiêu xấu xa tha hóa con người. Chúng cũng có nguy cơ khiến cho người trẻ rơi vào thế giới ảo ảnh, bị cô lập và cắt đứt với thực tại cuộc sống.

Trong sứ điệp Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi người trẻ trở thành các người loan báo Tin Mừng và các giá trị Kitô trong thế giới vi tính.

Dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới bàn về Lời Chúa vừa qua, đã có lời đề nghị Đức Bênêđictô XVI nên thiết lập một "tư trang" (blog) để giao tiếp trên mạng. Điều ấy cho thấy Liên mạng được coi là quan trọng như thế nào trong việc Phúc Âm hóa xã hội ngày nay. Và điều ấy càng đúng khi Đức Đương Kim Giáo Hoàng thực hiện lời đề nghị ấy.

Theo thông tấn xã ANSA của Ý ngày 28 tháng Mười năm 2008, điều cũng đáng ghi nhận là ngay sau khi đề nghị trên được nêu ra, Đức Tổng Giám mục của Naples là Đức Hồng y Crescenzio Sepe đã thiết lập một “hồ sơ” (profile) trên hệ thống liên mạng xã hội Facebook. Đức Hồng Y cho hay: “Mỗi ngày tôi có thêm 200 bạn mới. Bạn phải tới chỗ người ta năng lui tới. Nên nếu người ta năng lui tới Facebook, thì bạn phải năng tới đó”.

Lời nhận định của Đức Hồng Y Sepe về nhu cầu cần phải tới nơi người trẻ năng lui tới được các dữ kiện của một cuộc thăm dò tại Mỹ hỗ trợ mạnh mẽ. Cuộc thăm dò này cho thấy trong nhóm người trẻ sinh sau 1984, chỉ vào khoảng 33% chịu đi nhà thờ vào một ngày cuối tuần nào đó. Cuộc thăm dò này được Nhóm Nghiên cứu Barna thực hiện năm 2006, và được tờ New York Times trích dẫn trong một bài báo đăng ngày 26 tháng Mười vừa qua. Bài bào này xem sét cách các giáo hội sử dụng các kỹ thuật truyền thông ra sao để lôi cuốn giới trẻ. So sánh ra, khoảng 49% thế hệ “bùng nổ con nít” (babyboomer) chịu đi nhà thờ vào những ngày cuối tuần. Tờ báo này gợi ý rằng nhiều vị giảng thuyết đã đưa các nguồn truyền thông đa chiều vào thừa tác vụ hay vào việc giảng thuyết của mình, như trích đoạn phim, các bản nhạc hiện đại hay cách dùng lối trình bày “powerpoint”.

Ngày 24/5/2009, Tòa Thánh đã tung ra những ứng dụng dành cho iPhone và Facebook trong một nỗ lực giúp cho người Công giáo, đặc biệt là giới trẻ, sử dụng những kỹ thuật mới để xây dựng một nền văn hóa đề cao đối thoại, tương kính và thân hữu.

Các ứng dụng mới này là một phần trong website mới mẻ của Tòa Thánh Vatican có tên www.pope2you.net cũng đã được khai trương đúng Ngày Truyền thông Thế giới 24/5/2009.

Được bảo trợ do Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, mạng lưới mới này được thiết lập để giúp lôi cuốn những người trẻ tiếp cận với và phổ biến thông điệp Ngày Truyền thông Thế giới của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Đó là lời tuyên bố với các ký giả hôm 18 tháng 5 của vị Chủ tịch Hội đồng nói trên là Đức Tổng Giám mục Claudio Celli.

Tiếp đó, vào cuối tháng 3 năm nay (2010), Tòa Thánh Vatican đã đột nhập vào lĩnh vực mạng lưới xã hội Twitter bằng 6 ngôn ngữ.

(Twitter là dịch vụ mạng xã hội miễn phí cho phép người sử dụng đọc, nhắn và cập nhật các mẩu tin nhỏ, những thông điệp ngắn, gọi là tweet, kiểu như một dạng blog nhỏ (microblog), qua một máy điện toán hay một smartphone (smartphone là một điện thoại di động có các khả năng cao, vận hành gần giống như một máy điện toán nhỏ, hay đôi khi chạy bằng nhu liệu theo một hệ thống điều hành điện toán, tạm gọi là điện thoại thông minh, người Tàu gọi là "trí năng thủ cơ").

Những mẩu tweet được giới hạn tối đa 140 ký tự được đưa lên trang mạng của tác giả theo dạng text và chuyển đến nhóm người ghi danh (gọi là follower). Người gửi có thể giới hạn việc phân phối các mẩu tin trong nhóm bằng hữu hay phổ biến rộng rãi cho mọi người. Người sử dụng có thể gửi hoặc nhận các mẩu tin qua Twitter website, Short Message Service (SMS) hoặc các ứng dụng ngoại vi. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí nhưng người sử dụng có thể phải trả lệ phí cho các hãng điện thoại khi gửi text message qua SMS.

Thành lập bởi Jack Dorsey từ năm 2006, Twitter đã trở thành một hiện tượng phố biến toàn cầu. Những tweet có thể chỉ là dòng tin vặt cá nhân cho đến những cập nhật thời sự tại chỗ kịp thời và nhanh chóng hơn cả truyền thông chính thống.)


Kênh tiếng Anh của Vatican Twitter có thể truy cập tại: http://twitter.com/news_va_en

Các ngôn ngữ khác là:

Tiếng Ý: http://twitter.com/news_va_it

Tiếng Tây Ban Nha: http://twitter.com/news_va_es

Tiếng Pháp: http://twitter.com/news_va_fr

Tiếng Đức: http://twitter.com/news_va_de

Tiếng Bồ Đào Nha: http://twitter.com/news_va_pt

Qua những kênh Twitter này, đài phát thanh Vatican và các nguồn truyền thông khác của Tòa thánh sẽ phát đi các dữ kiện về những tin tức và nội dung đa phương tiện (multimedia) có lợi ích đặc biệt cho đời sống của Giáo Hội.

Tòa Thánh Vatican cũng còn tung ra một trang mạng mới http://www.vatican.va/resources để trình bày các tin tức đa phương tiện (multimedia) về những đề tài hiện nay đang được quan tâm.

Từ hơn một năm qua, Tòa Thánh Vatican cũng đã có kênh Youtube riêng bằng 4 ngôn ngữ (Anh, Đức, Ý và Spanish), có thể truy cập tại: http://www.youtube.com/vatican

Như trên chúng ta thấy Giáo Hội đã nhanh chóng và tích cực tiếp cận các phương tiện truyền thông hiện đại trong thời đại @ này như thế nào. Phần chúng ta, chúng ta đã hiểu biết và tham gia vào cộng đồng liên mạng tới đâu và chúng ta đã sử dụng những công cụ tối tân này để rao truyền Lời Chúa như thế nào?

Trong loạt bài tiếp theo, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu và hướng dẫn căn bản về các trang mạng xã hội phổ biến như Twitter, Facebook, MySpace, v.v.. ngõ hầu việc sử dụng chúng được dễ dàng hơn và điều quan trọng là, nói như Đức Bênêđictô XVI, "hãy cho Internet một linh hồn".


Vinh, ngày 7/7/2010
LEVITAN

-------------------------------------
Nên biết:

Web Giáo phận Vinh trên MySpace: http://www.myspace.com/giaophanvinh

Web Giáo phận Vinh trên Twitter: http://twitter.com/giaophanvinh

Web Giáo phận Vinh trên Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000670757962


-----o0o -----


Được sửa chữa bởi Levitan ngày 09.07.2010, sửa lần 3
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 08.07.2010    Tiêu đề: re: Twitter, Facebook, MySpace... là gì? Sá»­ dụng thế Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Twitter

Hẳn gần đây bạn nghe nhiều về twitter, báo chí, blog, đâu đâu người ta cũng nói về twitter. Vậy twitter là gì? tại sao nó nổi tiếng? Bạn có thắc mắc tại sao nghe nhiều mà bạn chưa biết gì về Twitter? Bài viết này sẽ phân tích về Twiter để giải đáp các thắc mắc của bạn, để bạn có thể cân nhắc việc sử dụng twitter hay không.

Vậy Twitter là gì?

Twitter là một dịch vụ trực tuyến miễn phí giúp mọi người tạo Blog cho mình trên internet. Bạn có thể đăng ký 1 tài khoản tại http://twitter.com

Twitter ra đời khi nào?

Twitter ra đời tháng 3-2006 trong một dự áncủa trang web tìm kiếm Odeo. Tháng 2-2009, Twitter được xếp là mạng xã hội lớn thứ ba thế giới, sau Facebook và MySpace, với số thành viên lên đến 6 triệu và số người truy cập hằng tháng tới 55 triệu.

Mục tiêu của Twitter?

Kết nối với mọi người bằng cách giúp họ liên tục trả lời cho câu hỏi What are you doing? (Bạn đang làm gì?) Bằng cách trả lời câu hỏi này, mọi người sẽ chia sẻ thông tin cuộc sống của mình với những người khác, như thế hiệu ứng kết nối sẽ lan rộng.

Tại sao gọi Twitter là "tiểu blog"?

Bởi vì blog tạo bởi Twitter cực kỳ đơn giản. và mỗi bài viết trên Twitter chỉ gới hạn từ 140 ký tự trở xuống.

Tại sao chỉ có 140 ký tự cho 1 bài viết?

Dịch vụ blog của Twitter không như các dịch vụ tạo blog khác (và nó đặc biệt bởi điều này). Twitter sử dụng chuẩn tin nhắn của điện thoại di động. Trong đó, người dùng có thể nhắn tin từ điện thoại di động để đăng lên blog cảa mình trên Twitter. Giới hạn 1 tin nhắn của điện thoại di động là 160 ký tự. Twitter sử dụng 20 ký tự trong đó để lưu trữ thông tin về tên người gửi, 140 ký tự còn lại dành cho bạn viết Blog.

Sức mạnh và ưu điểm của Twitter là gì?

Sức mạnh của Twitter chính là sự kết nối. Khả năng kết nối rộng rãi tới mọi người chính là sức mạnh để Twitter nổi tiếng như hôm nay. Twitter cung cấp khả năng kết nối cực kỳ nhanh và mạnh. Bao gồm các kết nối sau:

- Viết blog từ điện thoại di động bằng cách gửi mail, gửi tin nhắn SMS... tới Twitter. Thông tin sẽ lập tức được đưa vào blog của bạn.

- Kết nối mọi người bằng các công cụ theo dõi. Với công cụ này, những người được kết nối với bạn sẽ nhận được tin nhắn của bạn như một phần trong nội dung blog của họ, ngược lại, bạn sẽ theo dõi tất cả những người được bạn kết nối như một phần trong blog của bạn. Và như thế, mọi người có thể dõi theo nhau ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào.

- Twitter được hỗ trợ bởi thư viện các ứng dụng "ăn theo" phong phú giúp kết nối tới Twitter từ bất cứ đâu. Bạn có thể chèn Twitter lên blog & website của mình nhờ các ứng dụng bổ sung, theo dõi Twitter ngay trên trình duyệt khi đang lướt web, xem mail...

Tại sao Twitter nổi tiếng trên thế giới?

Theo đánh giá riêng của chúng tôi, Twitter thành công trên thế giới chính là nhờ khả năng kết nối gần như không giới hạn. Nếu như Yahoo 360 chỉ cho phép bạn kết nối tới 300 người thì Twitter là gần như không giới hạn.

Tai sao Twitter không phổ biến ở Việt Nam?

Twitter chưa phổ biến ở Việt Nam do các nguyên nhân sau:

- Ở Việt Nam, sức mạnh kết nối của Twitter bị ngăn cản, nguyên nhân do kết nối SMS (nhắn tin qua máy điện thoại di động) chỉ áp dụng cho bốn nước Mỹ, Canada, Ấn Độ và Anh.

- Do thói quen của người Việt, quen với các kiểu ứng dụng "đa chức năng" trong khi Twitter lại đơn giản đến nhàm chán: Chỉ có 140 ký tự không định dạng, không âm thanh, không hình ảnh...

- Do Twitter quá mới, quá ít người Việt sử dụng, bạn khó mà tìm thấy bạn mình trên Twitter, vậy lên Twitter bạn sẽ kết nối với ai?

Twitter có phải là dịch vụ blog mới mẻ nhất?

Twitter không phải là cái gì đó quá mới mẻ, ngay cả ý tưởng kết nối của nó thì các mạng xã hội cung cung cấp các kiểu kết nối đó từ rất lâu rồi. Nếu từng sử dụng Blog, chắc hẳn bạn sẽ biết điều này. Ngay cả việc nhắn tin lên Blog cũng không phải là điều gì quá mới mẻ. Có nhiều dịch vụ cho phép làm điều này.

Có các dịch vụ nào tính năng tương đương Twitter ở Việt Nam?

Ở Việt Nam cũng có nhiều dịch vụ có tính năng tương tự, ví dụ: linkhay.com, nhangui.com, tagvn.com, 8vnd.com ... mặc dù ra đời sau nhưng lại rất gần gũi với người Việt.

Bạn có nên sử dụng Twitter không?

Nên: - Nên sử dụng Twitter nếu bạn muốn làm các kênh quảng bá và tiếp thị hình ảnh của mình đến số đông người. Như vậy Twitter sẽ hợp với các nhà kinh doanh muốn tiếp thị sản phẩm, các chính trị gia muốn vận động tranh cử, các ngôi sao muốn quảng bá hình ảnh...

Không nên: - Không nên sử dụng Twitter nếu bạn không muốn các thông tin về cuộc sống hàng ngày của mình được phát tán đến bất cứ ai. Mặc dù Twitter có tính năng khóa riêng tư nhưng như thế sẽ không còn là Twitter nữa.

Vậy các thông tin trên đây phần nào đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quát về Twitter. Nếu bạn thấy Twitter phù hợp với mình, hãy đón đọc bài viết sau đây để tự xây cho mình một ngôi nhà trên Twitter và bắt đầu sử dụng nó.


-----o0o-----
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 08.07.2010    Tiêu đề: re: Twitter, Facebook, MySpace... là gì? Sá»­ dụng thế Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thực tế cho thấy bất cứ người Việt nào cũng sẽ bỡ ngỡ khi bắt gặp Twitter lần đầu tiên, tại sao ư, đơn giản là vì Twitter chẳng giống trang Web nào bạn từng sử dụng. Nhưng đừng lo, nếu muốn kết nối với mọi người bằng Twitter, hãy đọc và làm theo những hướng dẫn sau đây. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đăng ký và sử dụng Twitter với các lệnh cơ bản nhất.

ĐĂNG KÝ 1 TÀI KHOẢN BLOG TRÊN TWITTER

Bước 1: Để tạo user bạn hãy vào trang twitter.com rồi click vào nút "Get Started-Join!" .

Bước 2: Khai báo đăng ký như hình dưới:


Khai báo đăng ký

* Full name: Tên của bạn (có thể gõ tiếng việt)
* Username: tên tài khoản (chữ thường, không dấu)
* Tên tài khoản sẽ tạo nên địa chỉ blog của bạn dạng: http://twitter.com/USERNAME, ví dụ của giaophanvinh.net là http://twitter.com/giaophanvinh
* Password: Mật khẩu của bạn.
* Email: Địa chỉ email của bạn.
* Type the words above: Điền vào đây những ký tự trong ảnh mà bạn thấy ở ngay trên (phát sinh từ 2 chữ).

Nhấp nút Creat my account để gửi khai báo.

Quá trình khai báo rất hay bị nhầm khi gõ lại các ký tự ngẫu nhiên trong hình vì các ký tự này khá khó nhìn. Nếu hệ thống báo sai thì bạn phải điền lại mã này (xem hình trên). Lưu ý: giữa 2 ký tự nhập vào phải có 1 cách trống.

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG TWITTER

Ngay sau khi bạn đăng ký xong, Twitter sẽ hỏi bạn việc kết nối với các người bạn khác từ các hệ thống Gmail, Yahoo, AOL, v.v... Bạn hãy chọn một tài khoản mà bạn sử dụng để thực hiện việc kết nối. Ở đây chúng tôi chọn Gmail.


Điền địa chỉ email và mật khẩu hòm thư vào ô khai báo
để Twitter lấy thông tin danh bạ của hòm thư

Chờ giây lát để hệ thống lấy thông tin, sau khi đối chiếu danh bạ của bạn với danh sách tài khoản sử dụng email đó trên Twitter, bạn sẽ thấy danh sách những người bạn có liên hệ cũng sử dụng Twitter. (xem hình dưới)


Nhấp Continue, Twitter sẽ hỏi bạn có gửi thư mời tới những địa chỉ email còn lại trong danh bạ không. Bạn lựa chọn rồi nhấp Continue để tiếp tục. Nếu không thích bạn có thể nhấp link bỏ qua ngay bên dưới nút Continue.

Tiếp đó Twitter sẽ gợi ý một vài danh sách thành viên khác và hỏi bạn có nhập danh sách đó vào không, cuối cùng bạn nhấp nút Finish để kết thúc. Twitter sẽ chuyển bạn tới trang chủ trong trạng thái đã đăng nhập.

TÌM HIỂU VỀ CÁCH SỬ DỤNG TWITTER

Giao diện trang chủ của Twitter rất đơn giản với 4 khu vực (xem hình dưới)


Khu vực 1: Gửi tin nhắn (Up^date). Bạn chỉ cần truy cập http://twitter.com (từ máy tính hoặc điện thoại) và đăng nhập vào bằng tài khoản đã đăng ký là có thể bắt đầu gửi tin nhắn. Bạn được sử dụng tối đa 140 ký tự. Mỗi một tin nhắn gọi là một Up^date, thao tác gửi tin nhắn (Posting a Twitter up^date) gọi là tweet.

Nếu máy của bạn kết nối mạng bằng Wifi hoặc GPRS thì dùng trình duyệt của điện thoại truy cập twitter để cập nhật thoải mái (Website rất nhẹ), hoặc tải về các ứng dụng dành cho Twitter trên di động (tùy loại máy).

Nội dung trong tin nhắn: Trong tin nhắn của mình gửi vào blog Twitter, bạn có thể chèn vào các lệnh để thực hiện việc gọi bạn, gửi tin nhắn riêng cho ai đó... Có các lệnh sau:

* @username + message: Gửi tin nhắn này cho ai đó trong chế độ công cộng. (nhấp nút Reply tin nhắn của một người nào đó). Ví dụ: @giaophanvinh Tôi yêu bạn!

* D username + message: Gửi trực tiếp tin nhắn này đến ai đó trong chế đô riêng tư. Tin gửi sẽ xuất hiện trong mục "direct message": http://twitter.com/inbox. Ví dụ: d krissy want to pick a Jamba Juice for me while you're there?

* WHOIS username: Gọi Hồ sơ thông tin của bất kỳ người dùng công cộng nào trên Twitter. Ví dụ: whois giaophanvinh.

* GET username: Gọi những cập nhật mới nhất được đăng bởi những người này. Ví dụ: get new_va_en.

* NUDGE username: Nhắc một người bạn để họ cập nhật thông tin cho bạn. Ví dụ: nudge giaophanvinh.

* FAV username: Đánh dấu yếu thích bản tin cuối cùng của một ai đó. Tin đánh dấu sẽ xuất hiện trong mục "favorites" http://twitter.com/favorites. Ví dụ: fav giaophanvinh.

* STATS: Lệnh này sẽ trả về số followers, số người bạn đã following, và thông tin cá nhân của bạn khai báo tại mục "bio" trong trang Setting/Account

* INVITE phone number: Hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại có trong lệnh này để mời họ tham gia Twitter. Trong đó phone number là số điệnt thoại tại 4 nước bốn nước Mỹ, Canada, Ấn Độ và Anh. Ví dụ: Invite 415 555 1212

Khu vực 2: Hiển thị tất cả các tin nhắn của các thành viên mà bạn theo dõi (Following).

Khu vực 3: Thông tin của bạn. Bao gồm:

* Following: Những người bạn đạng theo dõi (còn gọi là "theo đuôi")
* up^dates: Số lần cập nhật của bạn (Bao gồm cả thao tác nhắn tin và các cập nhật khác của hệ thống).

Dưới đó là các menu chức năng:

* Home: Trang chủ.
* @giaophanvinh: Những bài viết gửi cho bạn trong chế độ công cộng.
* Direct message: Tin nhắn gửi trực tiếp cho bạn ở chế độ riêng tư.
* favorites: Mục bạn đã đánh dấu yêu thích.

Khu vực 4: Menu gồm các mục:

* Home: Trang chủ. Tại đây bạn sẽ thấy tất cả các tin nhắn của các thành viên mà bạn theo dõi (Following)
* Profile: Trang cá nhân của bạn. Hiển thị tất cả tin nhắn và hoạt động của bạn.
* Find People: Để mời và kết nối mọi người vào Twitter của mình bạn vào Find people. Tại đây có 4 tab : Find on Twitter, Find on orther networks, invite by email và Suggested Users. Tại 'Find on orther networks' bạn có thể đăng nhập với tài khoản mail của mình và dò xem có ai đó trong mạng Twitter hay không. Nếu muốn mời ai đó thì hãy gửi lời mời cho họ.

* Settings: Cài đặt (xem hướng dẫn chi tiết ở bên dưới).
* Help: Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh)
* Sign out: (Thoát).

CÁC CÀI ĐẶT CỦA TWITTER

Để cài đặt Twitter của mình, bạn vào Settings. Tại đây có 6 mục chính, nếu muốn điều chỉnh bạn hãy vào mục tương ứng

* Account: Thông tin tài khoản. Tại đây bạn có thể thay đổi thông tin của bạn.


Các mục trong bảng Account

Lưu ý: Dưới mục More Info URL, có link (You can also add Twitter to your site here) tại đây bạn có thể thực hiện các bước để chèn Twitter lên các blog hoặc Website bạn đang sử dụng.

* Password: Mật khẩu của bạn
* Devices: Up^date Twitter[/b] từ điện thoại di động, ứng dụng này chưa hỗ trợ ở Việt Nam (mặc dù vẫn có thể thực hiện xác minh số điện thoại).
* Notices: Các thiết lập nhằm gửi thông báo đến Email khi có người kết nối với bạn.
* Pictures: Up ảnh đại diện.
* Design: Nếu bạn muốn thay đổi ảnh nền cho mình hãy vào đây (đặc biệt: bạn có thể tự tạo ảnh riêng cho mình).
* Connections: Kết nối và theo dõi những ứng dụng của Twitter.


Trên đây là tất cả những gì cơ bản để bạn bắt đầu với Twitter, bạn đã sẵn sàng?...


-----o0o-----
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
nguyenphien
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 18/04/2009
Bài gửi: 300
Số lần cám ơn: 21
Được cám ơn 31 lần trong 30 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 31.01.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một số cách vào Facebook ( Fb) KHÔNG BỊ CHẶN
>> Trước tiên bạn thử vào bằng lisp4:

http://www.lisp4.facebook.com/hanoitattooclub

>> Hoặc có một cách vào qua web trung gian:

http://hidemyass.com/ (dịch tạm là “Dấu dấu cái mông ấy” ) … cách này tạm thời nhưng tương đối ổn định)

Sau khi vào hidemyass.com thì bạn gõ đường link facebook vào cửa sổ ô ở giữa và bấm vào GO là vào FACEBOOK bình thường



Không dài dòng nữa xin đi vào vấn đề chính luôn.Ngoài việc dùng opendns và googledns.Còn Mình thì dùng OPEN DNS

Thay DNS cho máy: sử dụng OpenDNS, bao gồm 2 DNS sau:
208.67.222.222
208.67.220.220
Sử dụng DNS của google:
8.8.8.8
8.8.4.4
DNS của Norton
198.153.192.1
198.153.194.1

ta cần phải làm thêm 1 bước nữa để kết nối login thẳng đến facebook. Cách vào Facebook không bị chặn bởi Viettel Vnpt
Sửa file hosts của windows:

Bạn vào thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc có 1 file tên là hosts (ko có đuôi). Dùng notepad để sửa, thêm vào như sau

125.252.224.88 facebook.com

125.252.224.88 www.facebook.com

69.63.181.12 apps.facebook.com

_________________
Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi
Mời ghé thăm:
http://giaoxucaycam.net
http://giaoxutanloc.net/
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Internet


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net